Văn hoá

Quảng Ninh có thêm 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có tổng cộng 12 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 8 di tích quốc gia đặc biệt.

Ngày 14/11, theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành các quyết định về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận đợt này, gồm: Nghệ thuật trình diễn dân gian hát Soóng Cọ của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh; Nghệ thuật trình diễn dân gian hát Soọng Cô của người Sán Dìu tỉnh Quảng Ninh; Lễ hội đình Đầm Hà (thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh); Lễ hội Xuống đồng (phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Lễ hội Xuống đồng ở phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Ảnh: CTV).

Trước đó, Người Đưa Tin đã thông tin, Lễ hội đình Vạn Ninh ở Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Như vậy, đến nay tỉnh Quảng Ninh có tổng cộng 12 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngoài 5 di sản kể trên, 7 di sản còn lại gồm: Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái; Hát Nhà tơ (hát Cửa đình); Lễ hội đền Cửa Ông; Lễ hội Tiên Công; Lễ hội đình Trà Cổ; Lễ hội đình Quan Lạn và Lễ hội Bạch Đằng.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh còn có 8 di tích quốc gia đặc biệt, gồm: Danh lam vịnh Hạ Long, Di tích lịch sử Bạch Đằng, Di tích lịch sử Yên Tử, Di tích lịch sử nhà Trần, Di tích lịch sử đền Cửa Ông, Khu di tích Hồ Chủ Tịch ở đảo Cô Tô, Di tích lịch sử Quần thể thương cảng Vân Đồn và Di tích kiến trúc - nghệ thuật đình Trà Cổ.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, di tích quốc gia đặc biệt, nhất là phục vụ du lịch. Nhờ vậy, 10 tháng năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đón khoảng 14 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế so với kế hoạch đón 15 triệu lượt khách du lịch cả năm 2023.