Sự kiện

Quảng Ninh chỉ đạo khẩn sau vụ 4 người thương vong do sạt lở đất

Sau vụ sạt lở đất tại Quảng Ninh khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng, UBND tỉnh đã ban hành công văn khẩn về đảm bảo an toàn cho nhân dân mùa mưa lũ.

Kiên quyết sơ tán dân về nơi an toàn

Ngày 12/8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 5395/UBND-NLN3 về việc chủ động triển khai biện pháp phòng chống mưa to gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo về việc triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2021 và khẩn trương triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả của tình hình mưa bão, lũ, ngập lụt, sạt lở và tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, tại TP.Hạ Long, vào rạng sáng ngày 12/8 đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng gây chết người. Theo thông tin từ đài khí tượng thủy văn Quảng Ninh, diễn biến thời tiết từ nay đến cuối năm còn hết sức phức tạp, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh ở mức cao đến rất cao.

Để chủ động đối phó với diễn biến của mưa, lũ quét, sạt lở đất gây ra, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Theo dõi thường xuyên chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tình hình bất thường do mưa lũ, sạt lở đất, ngập lụt gây ra, cảnh báo thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, đến tận tổ dân, khu phố và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh; sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, sạt lở các bãi thải khai thác than, ngập lụt các khu vực trũng, thấp.

Chủ động có phương án đề phòng, sẵn sàng di dời và thực hiện phương án cứu hộ, cứu nạn khi mưa, lũ lớn, sạt lở đất đá xảy ra; sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các tuyến đê, các hồ đập. Đặc biệt phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong mọi tình huống khi có mưa, lũ, sạt lở.

Thực hiện nghiêm việc tổ chức kiểm soát, cử người trực, canh gác 24/24h thường xuyên và có biển cảnh báo tại các vị trí ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập, kiên quyết không cho phương tiện và người qua lại khi có mưa, lũ xuất hiện… Sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu nạn, cứu hộ với phương châm “3 trước, 4 tại chỗ” khi có yêu cầu; với các trường hợp xảy ra thiên tai, sạt lở đất, ngập lụt... địa phương phải kịp thời báo cáo ngay về UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý.

Chủ tịch UBND các địa phương, đặc biệt là các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ, Hải Hà chỉ đạo cụ thể Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra từng thôn, bản, khu phố, tổ dân, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất đá, tường kè, khu vực ven sông, suối có nguy cơ lũ ống, lũ quét; thông báo cho nhân dân biết để chủ động sơ tán kịp thời ra khỏi khu vực nguy hiểm; kiên quyết chỉ đạo, đôn đốc các hộ dân phải sơ tán về nơi an toàn, trên nguyên tắc phải đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước, nhân dân và đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch UBND TP.Hạ Long chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở ngày 12/8/2021 đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và tài sản của người dân khu vực, nhất là một số hộ ở phía trên tuyến kè đổ gây sạt lở đất, chết người nêu trên.

Ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tại hiện trường.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai), tập đoàn Công nghiệp - Than Khoáng sản Việt Nam, tổng công ty Đông Bắc, thủ trưởng các sở, ban, ngành cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh về việc khẩn trương triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả của tình hình mưa bão, lũ, ngập lụt, sạt lở và tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ phòng chống thiên tai đảm bảo trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Hỗ trợ các nạn nhân thương vong trong vụ sạt lở

Liên quan đến vụ việc, vào khoảng 4h sáng ngày 12/8, tại tổ 8, khu 4, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra sự cố sạt lở kè, khiến 4 người bị vùi lấp, trong số đó có 3 người thiệt mạng.

Ngay khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để xử lý sự cố, tìm kiếm người bị nạn. Ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm các nạn nhân; yêu cầu các lực lượng khẩn trương thực hiện tìm kiếm, đồng thời di dời toàn bộ người dân sống ở khu vực phía trên kè đến nơi an toàn.

Người duy nhất còn sống sót trong vụ sạt lở đất tại phường Bãi Cháy, sáng 12/8, hiện đã ổn định sức khỏe.

Nạn nhân tử vong được đưa ra khởi khu vực sạt lở đất.

Thông tin từ UBND phường Bãi Cháy, 4 nạn nhân bị thương vong trong vụ sạt lở kè gồm: ông Hà Văn Ứng (SN 1963), bà Đỗ Thị Tuyết (SN 1977, vợ ông Ứng), ông Đặng Thanh Thất (SN 1977) và ông Hà Văn Tuấn (SN 1975).

Đây là 4 công nhân thuộc một tổ thợ gồm 6 người, đang sinh sống tạm thời trong lán để xây dựng công trình nhà 3 tầng của một hộ dân tại địa chỉ trên. Cả 6 người đều có hộ khẩu tại xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Tại thời điểm sạt lở, 2 người đã nhanh chóng chạy được ra khỏi lán thoát thân. 4 người còn lại do đang ngủ nên bị kè đất và đá phía trên đổ xuống, vùi lấp.

Sau thời gian nỗ lực tìm kiếm của các lực lượng chức năng, cả 4 người đều được tìm thấy trong đống đổ nát, nhưng chỉ có ông Hà Văn Ứng còn sống trong tình trạng xây xát người, 3 người còn lại đều đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu có thể do nhiều ngày nay, TP Hạ Long xuất hiện mưa liên tục, nền đất ẩm kéo theo sạt lở khu vực bờ kè sát nơi dựng lán trại của tổ thợ.

Theo thông tin từ bệnh viện Bãi Cháy, hiện nạn nhân Hà Văn Ứng đã được các bác sĩ bó bột phần chân, sức khỏe ổn định và xin ra viện để về lo hậu sự cho vợ (một trong 3 nạn nhân) đã tử vong trong vụ sạt lở kè.

Bước đầu, TP.Hạ Long hỗ trợ mỗi người thiệt mạng 10 triệu đồng, phường Bãi Cháy hỗ trợ 3 triệu đồng/người. TP.Hạ Long cũng chỉ đạo trung tâm Y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với các nạn nhân.