Dân sinh

Quảng Ninh: Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Do chưa thực hiện ký kết hợp tác, nên người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh không thể đi xuất khẩu lao động theo chương trình lao động thời vụ E8 tại Hàn Quốc.

Ngày 28/5, theo thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa ban hành công văn đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp tăng cường thông tin cảnh báo để ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa người lao động trên địa bàn Tỉnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Theo đó, chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc (lao động thời vụ theo Visa E8) được thực hiện thí điểm trong giai đoạn 5 năm (từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2026) theo hình thức ký kết hợp tác giữa các địa phương của 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc. Công việc cần tuyển dụng thuộc lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp; thời hạn làm việc tại Hàn Quốc từ 3 tháng đến 8 tháng.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh tư vấn cho người dân có nhu cầu về việc xuất khẩu lao động (Ảnh: CTV).

Tuy nhiên, hiện tỉnh Quảng Ninh chưa thực hiện ký kết hợp tác với bất cứ địa phương nào của Hàn Quốc. Vì vậy, người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh không thể đi xuất khẩu lao động theo chương trình lao động thời vụ E8 tại Hàn Quốc.

Do đó, việc một số tổ chức, cá nhân sử dụng nhiều hình thức trong đó có mạng xã hội (zalo, facebook…) thực hiện việc quảng cáo, thông báo tuyển dụng người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc là trái quy định, có dấu hiệu lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Vì vậy, mọi người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh không đăng ký, không nộp tiền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào để tham gia chương trình lao động thời vụ E8 tại Hàn Quốc.

Người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại nước ngoài, nên tìm hiểu và tham gia các chương trình xuất khẩu lao động thông qua Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ninh.