Sự kiện

Quảng Ngãi: Dừng hoạt động các doanh nghiệp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Doanh nghiệp nào quản lý công nhân, người lao động không chặt chẽ để lây lan dịch bệnh, chủ doanh nghiệp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bị xem xét, xử lý.

Ngày 23/12, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa có quyết định kiểm tra, yêu cầu dừng hoạt động các doanh nghiệp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Theo ông Minh, trong những ngày qua, trên địa bàn Khu Công nghiệp Quảng Phú, Tp.Quảng Ngãi liên tục xảy ra các ca dương tính, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh, chế biến thuỷ sản.

Do đó, để kiểm soát tình hình dịch bệnh, hạn chế lây lan ra cộng đồng trong thời gian tới, ông Minh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, khẩn trương phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND Tp.Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra thực tế tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Quảng Phú.

Đặc biệt là các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh thuỷ sản về chấp hành và thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh có đúng với biện pháp, quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hay không?. Các trường hợp vi phạm phải bị xử lý nghiêm theo quy định.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

Để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, ông Minh yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh, chế biến thuỷ sản tại Khu Công nghiệp Quảng Phú tạm dừng hoạt động kể từ 7h ngày 25/12 để chủ động rà soát cũng như để các cơ quan chức năng kiểm tra phương án phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ được hoạt động trở lại khi UBND tỉnh cho phép.

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Trường hợp khi công nhân, người lao động có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mất vị giác, khứu giác… thì phải ở nhà/nơi lưu trú, hạn chế tiếp xúc, không được đến doanh nghiệp để làm việc và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

Chỉ khi có kết quả xét nghiệm âm tính, những người này mới được tiếp tục làm việc.

Doanh nghiệp nào quản lý công nhân, người lao động không chặt chẽ để lây lan dịch bệnh, thì chủ doanh nghiệp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bị xem xét, xử lý theo quy định.

Các doanh nghiệp định kỳ hàng tuần, tự tổ chức xét nghiệm sàng lọc, xét nghiệm kháng nguyên nhanh (gộp 3 đến 5 người) hoặc xét nghiệm RT-PCR (gộp 10 đến 20 người) cho tối thiểu 20% cho công nhân, người lao động làm việc tại doanh nghiệp.

Tất cả các doanh nghiệp tạm thời ngừng sử dụng lao động thời vụ, công nhật, ngắn hạn.

Ông Minh còn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm khẩn trương kiểm tra, giám sát phương án sản xuất kinh doanh gắn quy định, biện pháp với phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Nếu cơ sở nào không đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh thì đình chỉ hoạt động.

Công ty TNHH Thuỷ sản Phùng Hưng tại Khu công nghiệp Quảng Phú đã bị yêu cầu tạm dừng hoạt động vì có nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2. 

Riêng Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp triển khai thực hiện các biện pháp, phương án phòng, chống dịch bệnh nhằm kiềm chế, kiểm soát tình hình dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; chủ động đề xuất UBND tỉnh các biện pháp kiểm soát dịch bệnh phát sinh, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

“Lưu ý, Sở Y tế tỉnh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác xét nghiệm phải thật sự phát huy hiệu quả, chỉ xét nghiệm trong trường hợp thật sự cần thiết, và tỉnh chỉ thanh toán kinh phí cho Sở Y tế để phục vụ cho công tác cách ly, xét nghiệm, điều trị tại các bệnh viện, các cơ sở cách ly tập trung do tỉnh quyết định”, ông Minh nhấn mạnh.