An ninh - Hình sự

Quảng Nam: Tướng cướp sa lưới sau 33 năm thay tên đổi họ

Sau khi tổ chức vụ cướp có vũ khí, Tầm bỏ trốn rồi mai danh ẩn tích suốt 33 năm. Cuối cùng, đối tượng vẫn sa lưới pháp luật.

Ngày 18/9, Công an tỉnh Quảng Nam bàn giao đối tượng Nguyễn Tầm, SN 1955, quê quán huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cho trại giam Đắk Trung - Bộ Công an để giải quyết theo quy định pháp luật.

Tầm là đối tượng bị cơ quan chức năng truy nã đặc biệt suốt 33 năm qua. Ngày bị bắt, Tầm đã mang hình hài khác, thay đổi tên họ và sống như một người bình thường ở Quảng Nam. Chỉ đến khi cảnh sát sờ gáy, màn kịch của Tầm mới lộ sáng khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 1977, Tầm cùng đồng bọn tổ chức cướp có vũ khí tại địa phận cầu 110 ranh giới tỉnh Gia Lai - Kon Tum (cũ) và tỉnh Đắk Lắk. Sau khi bị bắt, Tầm nhận án phạt 12 năm tù về tội Tổ chức cướp có vũ khí, chấp hành án tại trại giam Đắk Trung.

Đến năm 1988, lợi dụng sở hở, Tầm bỏ trốn khỏi trại. Ngay sau đó, cơ quan chức năng phát lệnh truy nã vào ngày 13/4/1988.

Sau khi bỏ trốn, Tầm phiêu bạt nhiều nơi rồi đến tỉnh Quảng Nam. Tại đây, Tầm chọn xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc tá túc, lấy tên là Nguyễn Hùng Cường. Tầm lập gia đình với một người phụ nữ địa phương.

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Quảng Nam tăng cường công tác theo dõi, rà soát đối tượng truy nã trên địa bàn tỉnh, qua đó phát hiện ra Tầm. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an xã Đại Hồng tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã này.

Cũng liên quan đến việc bắt nã đối tượng phạm tội, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa bắt đối tượng truy nã Trần Hoàng Sang, SN 1996, trú thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Sang bị truy nã về tội Cướp giật tài sản theo Quyết định truy nã số 01, ngày 04/02/2013 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 6, Tp.Hồ Chí Minh. Thời điểm đó, Sang cùng gia đình sinh sống tại phường 9, quận 8, Tp.Hồ Chí Minh.

Năm 2012, Sang cùng đồng bọn có hành vi cướp giật tài sản tại quận 6. Thời điểm này, Sang chỉ mới 16 tuổi. Sau khi gây án, Sang bỏ trốn về quê mẹ tại thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam cho đến ngày bị bắt.