An ninh - Hình sự

Quảng Nam: Triệt xóa đường dây buôn bán động vật quý hiếm

Nhiều cá thể tê tê và rùa trán vàng miền Trung thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm ưu tiên bảo vệ được tìm thấy trong nhà các đối tượng.

Ngày 26/10, tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa xóa đường dây buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Đầu tháng 10/2019, qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam manh nha phát hiện hành vi buôn bán, nuôi nhốt, vận chuyển trái phép động vật hoang dã ở địa bàn huyện Đại Lộc, huyện miền núi Nam Giang.

Chuyên án được xác lập để đấu tranh với hành vi nêu trên.

Bà Quý cùng tang vật.

Trưa 18/10, tổ Công tác phòng Cảnh sát môi trường bất ngờ kiểm tra tại nhà bà Lê Thị Qúy, SN 1963, trú thôn Bàn Tân, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc.

Tại đây. Tổ phát hiện 5 cá thể tê tê và 1 cá thể rùa trán vàng Miền Trung thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, ngày 23/10 phòng Cảnh sát môi trường đồng thời kiểm tra đột xuất tại nhà ông Chung Nguyệt, SN 1974, trú thôn A Dinh, xã Chà val, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam và nhà bà Đinh Thị Sinh, SN 1978, trú tổ 4, thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang.

Tại các địa điểm này, cảnh sát phát hiện 1 cá thể tê tê, 15 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung, 4 cá thể sa nhân, 12 cá thể chồn chưa xác định chủng loại, 3 cá thể thỏ rừng.

Theo phòng Cảnh sát môi trường, các đối tượng trên bị lập biên bản trong trường hợp bắt người phạm tội quả tang về tội Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm được quy định tại Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hiện, hồ sơ, tang vật, đối tượng vi phạm được phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam chuyển đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc, Công an huyện Nam Giang tiếp tục điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.