An ninh - Hình sự

Quảng Nam: Tóm gọn "bóng ma" chuyên giật dây chuyền của phụ nữ

Đối tượng thường lợi dụng đêm tối hoặc tờ mờ sáng để động thủ như một "bóng ma". Ngoài ra, các con mồi mà danh nhắm đến toàn là phụ nữ, con gái trẻ để tránh sự truy đuổi từ bị hại.

Ngày 24/6, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đơn vị này đang củng cố hồ sơ nhằm xử lý hình sự đối tượng Hồ Văn Danh, SN 1991, trú Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam về hành vi cướp giật tài sản. 

Trước đó, Công an huyện Duy Xuyên nhận được đơn báo cáo của chị Nguyễn Thị B. trú địa phương về việc chị bị cướp giật. Theo trình báo, sự việc xảy ra và đêm tối 14/6, nhưng mãi nhiều ngày sau chị B. mới báo công an.

Hồ Văn Danh. Ảnh CA.

Khi đó, chị B. đang chạy xe máy trên tuyến đường ngang qua thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên thì bị một đối tượng đi xe máy ngược chiều, áp sát, giật mất sợi dây chuyền vàng tây trị giá 6,5 triệu đồng.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, lãnh đạo Công an huyện Duy Xuyên đã nhanh chóng chỉ đạo truy xét nóng đối tượng cướp giật tài sản. Tuy nhiên, do nạn nhân trình báo muộn đã khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Nhưng, bằng bản lĩnh đánh án, chỉ sau gần 24 giờ tiếp nhận trình báo, lực lượng hình sự điều tra tổng hợp đã đưa Hồ Văn Danh vào tầm ngắm. Sau khi mật phục theo dõi và nắm chắc chứng cứ, cảnh sát đã mời Danh lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Danh khai nhận y chính là đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản của chị B.

Ngoài ra, Danh còn gây ra nhiều vụ cướp giật khác. Hắn thường lợi dụng đêm tối hoặc tờ mờ sáng để động thủ như một "bóng ma". Ngoài ra, các con mồi mà danh nhắm đến toàn là phụ nữ, con gái trẻ để tránh sự truy đuổi từ bị hại.

Khám xét nơi ở của Hồ Văn Danh, cảnh sát thu giữ 2 sợi dây chuyền mà đối tượng đã cướp giật mang về nhà cất giữ. Đối tượng này cũng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện nay, Công an huyện Duy Xuyên vẫn đang điều tra vụ việc. Từ sự việc trên, công an đề nghị mỗi người dân nâng cao cảnh giác trong phòng, chống tội phạm cướp giật tài sản trên đường, nhất là cướp giật nữ trang, tài sản của phụ nữ; nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản cá nhân, tố giác tội phạm.

Trong trường hợp người dân bị cướp, cướp giật tài sản, cần trình báo sớm đến cơ quan công an gần nhất để lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng gây án. Tránh việc trình báo muộn hoặc không trình báo qua đó gây khó khăn cho công tác điều tra, cũng như tạo kẽ hở cho tội phạm hoạt động thêm phần táo tợn.