Sự kiện

Quảng Nam: Nhiều người bị xử phạt vì thông tin sai về dịch Covid-19

Nhiều người thông tin sai về Covid-19 đã bị xử phạt. Việc xử lý, răn đe đối với những đối tượng này là cần thiết.

Tối 3/4, ông Nguyễn Văn Nam, Chánh thanh tra sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với ông Trần Thanh D., SN 1984, ngụ huyện Thăng Bình vì cung cấp sai sự thật trên fanpage Facebook.

Quyết định xử phạt ông Trần Thanh D. 

Trước đó, ngày 22/2, ông D. sử dụng panpage Facebook có tên công ty Cổ phần Phước Kỳ Nam đăng tải thông tin về việc “Thông báo của ban giám đốc công ty”.

Ông D. viết: “Do tình hình dịch Corona trên diện rộng, Ban Giám đốc công ty quyết định cho toàn bộ công nhân viên công ty được nghỉ việc, hưởng lương theo chế độ ngưng việc từ ngày 24/2 đến hết 29/2 để công ty phun thuốc khử trùng. Vậy kính thông báo quý anh chị em công ty bố trí sắp xếp công việc”.

Để mọi người tin tưởng, kết thúc, ông D. còn viết: “Giám đốc: Phạm Đỗ Kiến Quốc (đã ký)”.

Thông tin ông D. đăng tải ở trên được thanh tra sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam xác định là không chính xác.

Trước đó, tại tỉnh Quảng Nam nhiều người đã bị xử phạt vì thông tin sai về dịch bệnh Covid-19. Đơn vị này đã xử phạt hành chính số tiền 12,5 triệu đồng đối với bà N.T.H.T., 44 tuổi, huyện Nông Sơn, về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Trước đó, ngày 27/3, bà T. dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung về việc xã Quế Lâm, huyện Quế Sơn, cách ly 2 gia đình do nghi nhiễm Covid-19. Sau đó, nhận thấy không đúng sự thật nên bà T. đã chủ động gỡ nội dung trên. 

Trước đó, ngày 12/3, đơn vị này cũng đã xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với ông N.T.D, 37 tuổi, trú huyện Đại Lộc. Ông D. là nhân viên ngân hàng tại địa phương. Ông này bị phạt vì đưa tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân.

Cách đây không lâu, cơ quan chức năng TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam, cũng đã từng triệu tập 14 người tung tin thất thiệt về dịch Covid-19, trong đó có 4 người bị xử phạt 45 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, các trường hợp vi phạm, sau khi được cơ quan công an làm việc, phân tích đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, tự gỡ bỏ các thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm. 

Chung tay phòng chống dịch Covid-19 bên cạnh việc nỗ lực của cơ quan chức năng, người dân cần chung sức, đồng lòng, và không nên tung tin sai sự thật. Người dân cũng cần lên án những hành vi tuyên truyền, thông tin sai sự thật, góp phần loại bỏ thông tin tiêu cực, xây dựng không gian mạng lành mạnh, hữu ích. 

Luật sư Phạm Ngọc Hải, đoàn luật sư TP.Đà Nẵng cho rằng, trong thời gian qua, không chỉ tỉnh Quảng Nam mà nhiều tỉnh, thành khác cũng xử phạt khá nhiều người liên quan đến thông tin sai về dịch bệnh Covid-19. 

Việc xử lý những người thông tin sai về Covid-19 là cần thiết.

Theo vị luật sư, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, hành vi tung tin thất thiệt, không chính xác không chỉ làm nhiễu loạn thông tin mà còn tạo tâm lý hoang mang, gây nhiều khó khăn trong việc phòng, chống dịch. Do đó, việc xử lý, răn đe là cần thiết.

Luật sư Hải cho biết thêm, căn cứ khoản a Điều 101 Nghị định 15/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện (thay thế Nghị định 174/2013) có hiệu lực từ tháng 4/2020, người nào cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. 

Ngoài ra, người đó phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, căn cứ Nghị định 15/2020 nếu người nào lợi dụng mạng xã hội để tung tin đồn thất thiệt, xâm hại tổ chức, cá nhân và gây hoang mang dư luận ở mức độ nặng, gây thiệt hại nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự.

Video: Xử phạt hàng loạt người vì thông tin sai về dịch Covid-19.