Kinh tế vĩ mô

Quảng Nam điều chỉnh tăng diện tích thuỷ điện ở vùng sạt lở Trà Leng

Trà Leng là nơi thường xuyên xảy ra các vụ sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, vụ sạt lở vào tháng 10/2020 tại đây khiến hàng chục người dân chết và mất tích.

Ngày 13/2, theo ông Phan Văn Bình, Chánh văn phòng tỉnh uỷ Quảng Nam, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có chủ trương điều chỉnh tăng diện tích từ 26,22ha lên 42,9ha đối với dự án Thuỷ điện Trà Leng 2, tại huyện Nam Trà My.

Theo đó, Ban thường vụ Tỉnh uỷ có cuộc họp, thống nhất đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc điều chỉnh tăng diện tích đối với dự án Thuỷ điện Trà Leng 2.

Trong đó, diện tích tăng chủ yếu là hành lang, móng trụ đường dây 110kV, đập và công trình phụ trợ, nhà máy. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện thủ tục đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư địa phương thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng diện tích dự án Thuỷ điện Trà Leng 2.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Tấn Văn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, dự án này của chủ đầu tư Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 1/2019 với diện tích khoảng 26,22 ha.

Lý do điều chỉnh tăng diện tích dự án Thuỷ điện Trà Leng 2 do chủ đầu tư rà soát, xác định lại diện tích đất sử dụng của dự án và bổ sung diện tích đất tuyến đường dây 110kV đấu nối vào lưới điện quốc gia.

Ngoài việc đề nghị tăng diện tích thuỷ điện, chủ đầu tư còn đề nghị điều chỉnh tăng vốn đầu tư từ hơn 679 tỷ đồng lên gần 698 tỷ đồng, tăng hơn 18,5 tỷ đồng, chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư. Trong đó, vốn huy động gần 476 tỷ đồng, chiếm 68,1% tổng vốn đầu tư.

Lý do điều chỉnh, chủ đầu tư đăng ký tổng vốn đầu tư dự án tại thời điểm tháng 9/2018 hơn 679 tỷ đồng. Đến bước lập hồ sơ thiết kế cơ sở, công ty xác định cụ thể khối lượng các hạng mục công trình, tính toán lại chi phí đầu tư xây dựng trên cơ sở đơn giá vật liệu xây dựng, nhân công và máy móc thiết bị dẫn đến làm tăng tổng vốn đầu tư dự án.

Bên cạnh đó, theo quyết định phê duyệt chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam, dự án hoàn thành, đưa vào hoạt động từ quý 1 năm 2023. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã đề xuất gia hạn tiến độ thực hiện dự án đến quý 3 năm 2024 vận hành sản xuất kinh doanh.

Vụ sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng vào tháng 8/2020 đến nay vẫn còn nhiều người mất tích.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng là doanh nghiệp có nhiều dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như Khu ngọc Dương River mở rộng, Khu dân cư Ngọc Vinh, Khu đô thị Đất Quảng Riverside, Khu phố chợ Điện Ngọc, Khu phố chợ Điện Nam Bắc…

Trong 2 năm trở lại, trên địa bàn xã Trà Leng, liên tục xảy ra các vụ sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, ngày 28/10/2020, tại đây xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng khiến hàng chục người dân mất mạng, đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể.