Sự kiện

Quảng Nam cấp tốc truy vết dịch tễ nữ công nhân dương tính với SARS-CoV-2

Khi phát hiện nữ công nhân cùng con trai dương tính với Covid-19, lực lượng y tế cấp tốc truy vết dịch tễ để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Ngày 24/8, ông Mai Văn Mười, Giám đốc sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng y tế tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng khác tức tốc truy vết dịch tễ ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, chị này là Đ.L, SN 1998, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Chị L., làm công nhân của một công ty có khoảng 400 người ở khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Ngành y tế địa phương cũng thông tin, theo định kỳ, công nhân khu công nghiệp sẽ được xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Công ty nơi chị L., làm việc được chỉ định test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho công nhân và kết quả cho thấy chị L. dương tính.

Công tác phòng chống Covid-19 ở các khu công nghiệp cần hết sức được chú trọng.

Qua khai thác cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân này. Công ty chị làm việc có 400 công nhân và chị thường tiếp xúc với khoảng 60 công nhân cùng phân xưởng.

Tiến hành mở rộng xét nghiệm từ F0 này, sở Y tế tỉnh Quảng Nam phát hiện con trai chị năm nay 14 tuổi cũng dương tính với SARS-CoV-2. Hiện ngành y tế đang điều tra nguồn lây của nữ bệnh nhân này.

Trước đó, liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị có quy mô từ 500 người trở phải thường xuyên rà soát, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19. Các doanh nghiệp cần xây dựng các phương án “2 tại chỗ”, “3 tại chỗ”, “một cung đường hai điểm đến” đảm bảo phòng, chống khi có dịch bệnh xảy ra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp ở khu công nghiệp phải định kỳ xét nghiệm tối thiểu 5 - 7 ngày/lần cho toàn bộ người lao động ở các bộ phận thường xuyên có nguy cơ cao, tiếp xúc với bên ngoài; phải xét nghiệm tối thiểu 20% - 50% tổng số người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh của mình, toàn bộ kinh phí xét nghiệm do đơn vị tự chi trả.

Quảng Nam cũng yêu cầu doanh nghiệp phải tăng cường cảnh giác các tình huống dịch bệnh, kịp thời phát hiện các trường hợp người lao động có triệu chứng bất thường về sức khỏe, báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương để có biện pháp xử lý, ứng phó kịp thời. 

Đối với trường hợp khi có dịch xảy ra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, thì phải kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch Covid-19; phong tỏa tạm thời toàn bộ cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc từng phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc có trường hợp mắc bệnh (F0) phù hợp với hình thực tế. Cùng với đó, cần phải cách ly trường hợp F0 tại chỗ ngay tại cơ sở sản xuất kinh doanh và thông báo cho cơ quan y tế để đưa đi điều trị và thực hiện khoanh vùng truy vết, khử khuẩn theo quy định...