An ninh - Hình sự

Quảng Nam: Bắt nam thanh niên giả gái gạ tình, tống tiền 20 người

Với thủ đoạn giả gái, giả yêu đương rồi gạ tình, Tuấn đã tống tiền của hơn 20 người.

Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Cưỡng đoạt tài sản vừa diễn ra trên địa bàn.

Bước đầu, cảnh sát đã bắt giữ Lê Anh Tuấn, SN 2004, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam - nghi phạm chính trong vụ việc.

Theo hồ sơ điều tra, cuối tháng 5/2022 vừa qua, lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn. Theo đó, em N., trú địa phương được gia đình dẫn tới cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ lạ liên tục cưỡng đoạt tài sản qua mạng Internet.

Theo lời cháu bé, em có lên mạng xã hội Facebook và quen với một cô gái tên "Thúy Kiều". Hàng ngày, cả 2 thường nhắn tin qua lại hỏi han, tâm sự với nhau. Thế rồi, qua thời gian, em N., có cảm mến nhất định với "Thúy Kiều". Những tưởng mộng đẹp tuổi thơ nhưng ai ngờ đây lại là một ác mộng với em.

Đối tượng Tuấn

Sau khi chiếm được tình cảm của N., "Thúy Kiều" liên tục gạ gẫm em quay clip nhạy cảm. Để bày tỏ tình cảm, "Thúy Kiều" cũng gửi lại cho N., một số hình ảnh của mình. Tin tưởng đối phương, em N., đã làm theo quay và gửi một số hình ảnh nhạy cảm cho "Thúy Kiều".

Bi kịch xảy ra khi em N., bất ngờ nhận được tin nhắn từ "người trong mộng" rằng nếu không chuyển tiền cho mình thì sẽ tung hình ảnh nhạy lên mạng xã hội. "Thúy Kiều” liên tục uy hiếp tinh thần em N., khiến em hoảng sợ. Trong thời gian từ ngày 23 - 29/5, em N. dù không có tiền nhưng cũng đã tìm mọi cách để gửi cho "Thúy Kiều" hơn 1 triệu đồng. Tuy nhiên, đối phương vẫn không dừng lại mà liên tục uy hiếp, yêu cầu N., gửi thêm tiền. Quá bí bách, em đã kể câu chuyện với gia đình để nhờ sự can thiệp từ cơ quan chức năng.

Vào cuộc xác minh, Công an huyện Duy Xuyên xác định đây là vụ việc phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến thể chất và tinh thần của nạn nhân N,. Bên cạnh đó, thủ đoạn của đối tượng cũng vô tình tinh vi, che đậy hoàn hảo cho thấy đây là kẻ đã nhiều lần gây án bằng phương thức tương tự.

Xác định mức độ vụ việc, Ban Chỉ huy Công an huyện Duy Xuyên tức tốc chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc, quyết tâm đưa đối tượng dấu mặt ra ánh sáng. Bằng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng cuối cùng xác định được Lê Anh Tuấn chính là kẻ đã gây nên vụ việc. 

Ban đầu Tuấn quanh co chối cãi nhưng sau khi cảnh sát đưa ra loạt chứng cứ, đối tượng đã cúi đầu nhận tội. Quá trình đấu trí sắc bén, các điều tra viên cũng đã vén bức màn đen tối về Tuấn. Hắn khai nhận, mỗi ngày Tuấn lên mạng xã hội Facebook lập các nick giả gái như "Thúy Kiều" nói trên rồi tán tỉnh yêu đương với nhiều người. Khi con mồi mắc bẫy, Tuấn gạ nạn nhân gẫm gửi hình ảnh nhạy cảm rồi dùng chính nó để tống tiền. Từ năm 2020 đến nay, với thủ đoạn như trên, Tuấn đã cưỡng đoạt, tống tiền của gần 20 nam thanh niên trú tại nhiều địa phương khác nhau trên cả nước. Tổng số tiền do hành vi phạm pháp mà có lên đến 40 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.