Sự kiện

Quảng Nam: 5 ngày ghi nhận 123 ca mắc Covid-19 ở 2 huyện miền núi

Ngày 17/10, thông tin từ ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, từ ngày 12/10 đến ngày 16/10, tức 5 ngày qua, trên địa bàn 2 huyện miền núi là Phước Sơn và Nam Giang đã ghi nhận 123 ca mắc Covid-19.

Trong đó, huyện Phước Sơn có 119 ca, Nam Giang có 4 ca. Tính theo địa giới hành chính, huyện Phước Sơn có 5 xã, 11 thôn ghi nhận ca nhiễm; huyện Nam Giang với 1 thị trấn, 1 thôn đã có ca mắc Covid-19.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, riêng trong ngày 16/10, ngành y tế Quảng Nam lấy 1.720 mẫu xét nghệm. Trong đó, tổng cộng 71 ca nhiễm Covid-19 đều rơi vào 2 huyện miền núi Phước Sơn và Nam Giang. Còn lại 954 mẫu âm tính và 695 mẫu đang chờ kết quả.

71 ca Covid-19 trong ngày 16/10 ở Quảng Nam có 67 ca bệnh tại huyện Phước Sơn (xã Phước Chánh 29 ca, xã Phước Công 14 ca và xã Phước Lộc 24 ca). Trong đó, ngành y tế xác định, có 66 ca bệnh lấy mẫu phát hiện tại cộng đồng, 1 ca bệnh là đối tượng đã được giám sát, cách ly tại xã Phước Công. Còn lại 4 ca bệnh tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang là đối tượng có yếu tố dịch tễ về từ ổ dịch huyện Phước Sơn.

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm tại ổ dịch huyện Phước Sơn. Ảnh: Long Cảnh (CDC Quảng Nam).

Trước đó, ngày 12/10, cơ quan chức năng phát hiện ca nhiễm đầu tiên là chị H.T.N khi chị này đến khám ở bệnh viện. Sau đó, trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam đã nhanh chóng huy động 25 cán bộ y tế chia làm 5 đoàn hỗ trợ trung tâm y tế huyện Phước Sơn khẩn trương khoanh vùng, truy vết các đối tượng F1 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại các xã Phước Chánh, Phước Đức, Phước Hòa... Kết quả truy vết, xét nghiệm sau đó đã phát hiện thêm nhiều F0 như trên.

Để kịp thời khống chế dịch bệnh, văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị chính quyền huyện Phước Sơn khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch một cách nhanh nhất, khống chế dịch trong thời gian sớm nhất có thể.

Ngành y tế địa phương phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng tại xã Phước Chánh, Phước Công và một số khu vực có liên quan trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, lãnh đạo Quảng Nam yêu cầu huyện Phước Sơn phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để bà con đồng thuận thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, phát huy vai trò của đội thông tin tuyên truyền lưu động, loa truyền thanh. Sở Y tế và các đơn vị khác sẽ hỗ trợ huyện Phước Sơn trong công tác phòng chống dịch.

Thực tế, Phước Sơn là huyện miền núi khó khăn của Quảng Nam. Tuy nhiên đây là địa bàn quan trọng, giáp ranh với Tây Nguyên. Huyện này có đường HCM huyết mạch - là cung đường mà thời gian vừa qua có hàng ngàn người từ miền Nam chạy xe máy về quê ngang qua. Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các huyện miền núi gặp nhiều khó khăn do hệ thống y tế còn nhiều điểm chưa thể so sánh được với các địa phương vùng đồng bằng, đô thị.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam hiện đang phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố của địa phương này để tham mưu ban hành quyết định khoanh vùng, cách ly tạm thời các khu vực có nguy cơ rất cao trên địa bàn tỉnh ở phạm vi hẹp nhất có thể theo. Việc khoanh vùng khu vực nguy cơ rất cao về dịch bệnh này đúng tinh thần Nghị quyết số 128/NQ- CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".