Thể thao

Quang Hải khiêm tốn giữa những ngợi ca của báo chí châu Á sau bàn thắng tuyệt phẩm

Trong khi báo chí châu Á hết lời ngợi ca về ngày thi đấu thăng hoa, tiền vệ Nguyễn Quang Hải lại rất khiêm tốn khi nói về 2 tuyệt phẩm bàn thắng góp phần giúp Hà Nội FC đánh bại CLB Altyn Asyr 3-2.

Sau chiến thắng mới nhất ghi vào lưới Altyn Asyr (Turkmenistan) giúp CLB Hà Nội thắng 3-2 ở bán kết lượt đi liên khu vực AFC Cup tối ngày 20/8, tiền vệ Nguyễn Quang Hải nhận được nhiều lời khen từ báo chí châu Á.

Báo Thanh Niên cho hay, kênh truyền hình FOX Sports đã khen Quang Hải tái hiện “bão lửa” tuyết trắng Thường Châu khi nói về 2 bàn thắng bằng siêu phẩm sút phạt của tiền vệ Nguyễn Quang Hải, một ghi tại giải U.23 châu Á 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc, và mới nhất ghi vào lưới Altyn Asyr (Turkmenistan) giúp CLB Hà Nội thắng 3-2 ở bán kết lượt đi liên khu vực AFC Cup tối ngày 20/8.

“Sau hơn 1 năm hình ảnh oai hùng này lập lại y hệt nhưng diễn ra ngay tại sân Hàng Đẫy ở Hà Nội, và trong một hoàn cảnh thời tiết khác, ở một giải đấu khác nhưng kết quả vẫn như cũ: Quang Hải tái lập cú sút phạt thần sầu của mình như từ tuyết trắng Thường Châu, Trung Quốc”, tài khoản mạng xã hội Twitter của FOX Sports bình luận.

Cầu thủ Quang Hải giành nhiều bàn thắng đáng ngưỡng mộ 

Các cây bút bình luận nổi tiếng của FOX Sports như Rhysh Roshan Rai hay Gabriel Tan cũng không tiếc lời khen ngợi tài sút phạt và đẳng cấp của Quang Hải khi anh ngày một chứng tỏ là ngôi sao hàng đầu ở châu Á.

Rhysh Roshan Rai cũng bình luận về kết quả trận đấu: “Chiến thắng xứng đáng cho CLB Hà Nội. Màn trình diễn của Quang Hải thì khỏi phải chê, cậu ấy là ngôi sao của trận đấu với 1 cú sút phạt và một pha solo ghi bàn tuyệt đỉnh. Tuy nhiên, Altyn Asyr có lợi thế ghi 2 bàn sân khách. Trận lượt về sẽ rất hào hứng đây”.

Trong khi đó, Gabriel Tan viết: “Một trận đấu vô cùng kịch tính. CLB Hà Nội đã làm nên lịch sử khi trở thành CLB đầu tiên của Đông Nam Á thắng một trận bán kết liên khu vực AFC Cup. Vẫn còn 1 trận lượt về, CLB Hà Nội tạm dẫn 3-2, và bất kể như thế nào, thì đây cũng là một ưu thế đáng kể để đại diện Việt Nam có hy vọng viết tiếp lịch sử cho bóng đá Việt Nam cũng như khu vực”.

Báo An ninh Thủ đô cho biết, Nguyễn Quang Hải có một ngày thi đấu thăng hoa, nhưng lại rất khiêm tốn khi nói về 2 tuyệt phẩm bàn thắng góp phần giúp Hà Nội FC đánh bại CLB Altyn Asyr 3-2, trong trận lượt đi bán kết liên khu vực AFC Cup 2019, tối 20/8.

Hà Nội FC bị dẫn trước từ phút thứ 4, nhưng hai bàn thắng liên tiếp của Quang Hải ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 giúp đại diện của Việt Nam dẫn ngược lại Altyn Asyr của Turkmenistan 2-1. Đầu tiên là tình huống ở phút 41, từ quả đá phạt ở cự ly khoảng 20m, Quang Hải thực hiện pha "vẽ cầu vồng" tuyệt đẹp bằng chân trái, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá nào.

Đến phút 61, ngôi sao mang áo số 19 một lần nữa khiến các khán đài sân Hàng Đẫy vỡ òa, khi một mình loại 3-4 hậu vệ đội bạn, trước khi cứa lòng tuyệt đẹp trong vòng cấm ghi bàn cho Hà Nội FC.

Dù Annadurdyyev nhanh chóng gỡ hòa 2-2 cho đội khách chỉ sau đó 3 phút, đội chủ nhà vẫn có chiến thắng quan trọng 3-2, với pha lập công trên chấm 11m của đội trưởng Văn Quyết ở phút 88.

Hai bàn thắng của Quang Hải trong trận đấu thực sự đã làm nức lòng người hâm mộ. Nó cho thấy những gì tinh túy nhất của tiền vệ này, được thực hiện với đẳng cấp cao trước một đối thủ không dễ chơi chút nào.

Tuy nhiên, Quang Hải lại thản nhiên như không khi nói về thành quả của mình. "Tôi cho rằng đây chỉ là 2 bàn thắng bình thường thôi. Tôi luôn nỗ lực trong từng buổi tập, và nỗ lực thi đấu tốt nhất mỗi khi được BHL giao nhiệm vụ. Bất cứ trận đấu nào, tôi cũng muốn được đá chính để đóng góp công sức cho thành quả của tập thể, dù đối thủ có mạnh đến đâu", tiền vệ sinh năm 1997 chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Yazguly của CLB Altyn Asyr thừa nhận Quang Hải là một ngôi sao đặc biệt: "Quang Hải thực sự là một cầu thủ có đẳng cấp rất cao. Hai bàn thắng của tiền vệ này trong trận đã cho thấy điều đó, tất cả đều rất đẳng cấp. Hiện chúng tôi chưa đưa ra được đấu pháp ở trận lượt về, nhưng chắc chắn Altyn Asyr sẽ phải tìm ra cách vô hiệu hóa Quang Hải".

Đào Vũ (Tổng hợp)