Sự kiện

Quang cảnh hiếm thấy tại các khu di tích ở Hà Nội

Trong giai đoạn Covid-19 đang diễn biên phức tạp, tại các di tích của Thủ đô d ù có mở cửa nhưng dường như không có du khách qua lại.

Theo ghi nhận của PV, tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám vắng vẻ dù vẫn mở cửa, lác đác một vài du khách thăm quan.

Không có một khách tại quầy bán vé.

Đường dẫn vào khu vực Khuê Văn Các vắng vẻ, đây là điều hiếm thấy trước khi dịch bệnh diễn ra.

Khu vực bia tiến sĩ.

Các gian hàng trong khuôn viên di tích Văn Miếu đìu hiu lặng lẽ.

Nhân thời vắng khách, Nguyễn Thị Thương (sinh viên ĐH Ngoại Thương) tranh thủ đưa bạn đến Văn Miếu chụp hình, Thương cho biết: "Em đã đến Văn Miếu nhiều lần nhưng vắng vẻ như này là lần đầu thấy, có lẽ mọi người lo sợ về dịch bệnh nên hạn chế đến những nơi công cộng".

Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám là địa điểm du lịch không thể bỏ lỡ của du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến với Thủ đô, nhưng trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lượng khách nơi đây giảm sút trông thấy, đặc biệt là với du khách nước ngoài.

Tại khu di tích Nhà tù Hỏa Lò cũng chung tình cảnh vắng vẻ, phía bên ngoài di tích không có một bóng khách.

Theo nhân viên di tích, từ khi có dịch mỗi ngày chỉ có một số lượng rất nhỏ du khách thăm quan, tuy nhiên đông hay vắng tạid đây vẫn thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch.

Phía trong khu di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Tại Đền Ngọc Sơn tượng tự các điểm thăm quan, di tích khác, đều vắng vẻ.

Thi thoảng mới lác đác có bóng người qua lại.