Sự kiện

Quảng Bình: Nhiều ý kiến bất đồng vì văn phòng công chứng đặt sát nhau

Việc thành lập văn phòng công chứng có vị trí gần nhau, trong khi nhu cầu của người dân chưa cao, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển bền vững của nghề này.

Liên quan đến việc UBND tỉnh Quảng Bình ra quyết định cho phép thành lập một văn phòng công chứng mới tại địa bàn xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, PV Người Đưa Tin Pháp luật nhận được nhiều ý kiến không đồng tình, bởi nó chưa phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân tại địa bàn.

Theo đó, ngày 23/11, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 4418/QĐ-UBND, cho phép thành lập văn phòng công chứng Bùi Thị Thu Hằng có trụ sở đóng tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch.

Điều đáng nói, vị trí đặt trụ sở văn phòng công chứng mới này, chỉ cách một văn phòng công chứng khác đã được thành lập trước đó chưa đầy 2km và đang vận hành tốt tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. Vị trí của văn phòng mới này cũng cách trung tâm thành phố Đồng Hới nơi đã có 4 văn phòng công chứng khác không xa.

Việc thành lập văn phòng công chứng gần nhau sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển bền vũng của nghề công chứng.

Mặt khác, theo tìm hiểu, tại huyện Bố Trạch còn có 2 thị trấn tập trung đông dân cư nữa là thị trấn Phong Nha, thị trấn Nông trường Việt Trung cùng hàng chục đơn vị hành chính cấp xã khác cách xa thị trấn Hoàn Lão hàng chục km thì chưa hề có tổ chức công chứng nào. Thực tế, người dân ở một số vùng như thị trấn Phong Nha, Nông trường Việt Trung và các xã phụ cận cũng rất mong muốn được sử dụng dịch vụ công chứng vì nhiều tiện ích nhưng do ở quá xa văn phòng nên họ rất khó có thể tiếp cận được.

Từ đó, nhiều ý kiến cho rằng, việc thành lập thêm văn phòng công chứng mới cách văn phòng công chứng cũ chưa tới 2km là không hợp lý. Trong khi nhiều vùng, địa phương khác cần thì lại không có.

Ông Lưu Trung Sơn, Trưởng văn phòng công chứng Trung Sơn tại Hoàn Lão, lo lắng việc thành lập hai văn phòng công chứng có vị trí gần nhau, trong khi nhu cầu của người dân chưa cao, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển bền vững của nghề công chứng.

“Nói thật, với điệu kiện kinh tế hiện nay mặc dù văn phòng chúng tôi có trụ sở tại thị trấn Hoàn Lão nhưng số lượng giao dịch đến công chứng còn rất ít. Giờ mở thêm một cái mới ngay sát đây rồi không biết sẽ ra sao? Liệu có ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của nghề công chứng hay không?”, ông Sơn chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Vượng, Trưởng văn phòng công chứng Hải Vượng tại TP.Đồng Hới cũng có chung quan điểm: “Nếu đặt sát nhau quá thì mình nhìn tổng thể nó không phù hợp. Như tại địa bàn huyện Bố Trạch là địa bàn rộng mà 2 văn phòng tập trung 1 chỗ thì gần nhau quá. Những nơi vùng sâu vùng xa thì lại không có. Việc này sẽ dẫn tới cạnh tranh không lành mạnh giữa các bên”.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Chí Tiến, Giám đốc sở tư pháp tỉnh Quảng Bình, cho biết, muốn thành lập văn phòng công chứng thì phải có các căn cứ. Thứ nhất là theo luật, thứ hai là các quy định, tiêu chí về thành lập.

Trước câu hỏi, vì sao không đưa Nghị quyết trên của Chính phủ vào căn cứ cho phép thành lập văn phòng công chứng mới, ông Tiến cho biết: “Căn cứ phải dựa vào luật, chỉ có luật công chứng và quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh, còn Nghị quyết của Chính phủ là chủ trương”.

Còn việc 2 cơ sở đặt cạnh nhau ông Tiến cho rằng, trước đây theo luật cũ thì phải có quy hoạch, liên quan đến nhu cầu. Bây giờ bỏ quy hoạch rồi, chỉ có quy định chấm điểm, đạt điểm nhất định thì thành lập, không đủ điểm thì thôi. Tại địa bàn tỉnh thì có thêm quy định của UBND tỉnh quy định không được thành lập 2 địa điểm công chứng trên cùng một xã (chứ không phải cấp huyện).