Kinh tế vĩ mô

Quảng Bình: Ngành du lịch tăng tốc trở lại

Ba năm kể từ khi dịch Covid–19 bùng phát, ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Bình đã có bước phục hồi mạnh mẽ với những con số ấn tượng.

Tuy nhiên, để thực sự trở thành một “vương quốc hang động”, tỉnh Quảng Bình cần có những chiến lược đột phá để xứng tầm với danh xưng.

Những khó khăn cản bước phát triển

Quảng Bình được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế, tiềm năng và giàu tài nguyên phát triển du lịch hàng đầu ở Việt Nam. Sau khi kiểm soát được đại dịch Covid-19, du lịch Quảng Bình đã sự phục hồi nhanh chóng. Hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã hoạt động bình thường, số lượng khách du lịch tăng trưởng nhanh, đặc biệt là khách quốc tế và khách lưu trú.

Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, tổng số khách du lịch 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt hơn 1,6 triệu lượt khách, tăng 189,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế ước tăng 390,5%, khách nội tăng 187,4% so với cùng kỳ năm 2021. Sự nhận diện thương hiệu điểm đến du lịch Quảng Bình tại các thị trường khách du lịch trong nước, quốc tế được nâng cao và khẳng định qua bình chọn của các tạp chí du lịch uy tín quốc tế.

Quảng Bình có nhiều sản phẩm du lịch độc đáo thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, còn nhiều khó khăn vướng mắc khi Quảng Bình phục hồi phát triển du lịch. Theo đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp du lịch lâm vào tình cảnh khó khăn, ngừng hoạt động, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng lớn cả về số lượng và chất lượng do chuyển đổi việc làm trong thời gian các hoạt động du lịch bị ngưng trệ.

Một số tồn tại được đưa ra là cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng du lịch tuy đã được chú trọng đầu tư nhưng chưa đồng bộ; thiếu các khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm, chợ đêm, trạm dừng chân trên các tuyến đường, bãi đỗ xe du lịch tại thành phố Đồng Hới, các dịch vụ hỗ trợ phục vụ khách... Các khu, điểm, dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí theo hình thức thuê môi trường rừng còn nhiều sản phẩm ở dạng thử nghiệm cần hoàn tất nhanh các thủ tục pháp lý để triển khai dự án khai thác chính thức; nhiều khu vực rừng tại thị trấn Phong Nha và các xã vùng đệm có tài nguyên du lịch lớn nhưng chưa khai thác được do chưa xác định được loại rừng, chủ rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

Quảng Bình nổi tiếng bởi hệ thống hang động vô cùng độc đáo kỳ vĩ (Ảnh: Thành Vương).

Đáng chú ý, theo đánh giá, hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh lữ hành còn yếu, kinh nghiệm chưa nhiều, chưa năng động và chưa đầu tư chuyên sâu bài bản cho công tác kinh doanh lữ hành, do vậy hiệu quả mang lại chưa cao. Bên cạnh đó, công suất phục vụ của các đường bay Đồng Hới – Hà Nội, Đồng Hới – Tp.Hồ Chí Minh bị hạn chế so với các tỉnh/thành phố phát triển du lịch khác; các chuyến tàu bị cắt giảm so với trước dịch Covid-19, các chuyến tàu thuê chuyến (Charter) đi theo nhu cầu của khách với con số hạn chế, ảnh hưởng đến sự lựa chọn của khách du lịch.

Những kế hoạch dài hơi

Nhận rõ những khó khăn, tồn tại trên, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình nói chung, ngành du lịch nói riêng đã không ngừng nỗ lực, đưa ra các kế hoạch mang tính “dài hơi”, đột phá để xứng tầm danh xưng “Vương quốc hang động”.

Để kích cầu du lịch trong những tháng cuối năm 2022, Quảng Bình tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn như: chương trình Chào đón năm mới (với chuỗi hoạt động từ tháng 10/2022 đến hết 1/1/2023); chương trình quảng bá qua trải nghiệm Quảng Bình của những người nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung video trong nước và quốc tế (KOLs, Vlogger, Blogger) dự kiến vào tháng 11/2022; chương trình kích cầu du lịch mùa đông; hội thi ẩm thực du lịch Quảng Bình; chương trình bay dù lượn “Ngắm miền di sản”…Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, các nhà tài trợ lập kế hoạch tổ chức các sự kiện năm 2023 như Lễ hội Ánh sáng, Lễ hội hang động, Quảng bá du lịch Quảng Bình tại Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh…

Hang Va (Ảnh: Ryan Deboodt)

Nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn mới được đưa vào khai thác như các khu nghỉ dưỡng, công viên điện gió; sản phẩm du lịch khám phá, mạo hiểm tại di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng; khu dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe nước trong... Các dự án đô thị du lịch, khu nghỉ dưỡng, khách sạn quy mô, đẳng cấp, hiện đại cũng sẽ nâng cao công suất và chất lượng dịch vụ của du lịch Quảng Bình, góp phần tạo nên các sản phẩm du lịch độc đáo thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

“Mục tiêu mà chúng tôi hướng đến là mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị, độc đáo khi đến với Quảng Bình. Tiếp tục khẳng định Quảng Bình là điểm đến hấp dẫn hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, xứng tầm danh xưng Vương quốc hang động”, Giám đốc sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết.