Văn hoá

Quảng Bình: Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Vị tướng tài ba, người đảng viên cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo đức độ và tài năng, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều 24/2, tại thành phố Đồng Hới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1/3/1923 – 1/3/2023).

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Dự lễ kỷ niệm có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lẵng hoa chúc mừng lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng - Vị tướng tài ba, người đảng viên cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo đức độ và tài năng, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhấn mạnh trong suốt cả cuộc đời cống hiến cho cách mạng của Đảng và dân tộc, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được biết đến trên nhiều cương vị khác nhau, song dấu ấn sâu sắc nhất gắn liền với những chiến công vẻ vang là những năm tháng được giao trọng trách Tư lệnh Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn.

Trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt nhất, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã có những quyết định sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức lực lượng, xây dựng, phát triển, khai thác hiệu quả đường Trường Sơn và lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại đã làm tròn sứ mệnh chuyển tải cơ sở vật chất, vũ khí, cơ động các lực lượng quân binh chủng với quy mô ngày càng lớn, cả chiến lược, chiến dịch, chiến thuật, góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến trường miền Nam.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên có dấu ấn sâu sắc nhất gắn liền với những chiến công vẻ vang là những năm tháng được giao trọng trách Tư lệnh Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn.

Trong giai đoạn đầu đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã cùng với tập thể lãnh đạo Đảng, nhà nước có nhiều quyết sách quan trọng, góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Không chỉ là vị tướng tài ba và có tầm nhìn chiến lược sắc sảo, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên còn là một vị chỉ huy luôn dành tình thương yêu tha thiết, trọn vẹn nghĩa tình với đồng chí, đồng đội. Là người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, luôn dành tình cảm sâu nặng, sự quan tâm đặc biệt và cùng với lãnh đạo tỉnh thảo luận, tìm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, thủy lợi…

Đại biểu dự lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Với những cống hiến, công lao to lớn và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1/3/1923-1/3/2023), là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh công lao, cống hiến to lớn của ông đối với cách mạng Việt Nam. 

Qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam học tập, noi theo, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.