An ninh - Hình sự

Quảng Bình: Bắt hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp trong đêm

Ngày 10/9, thông tin từ Công an TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, đơn vị đã truy bắt thành công hai đối tượng gây ra các vụ cướp vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào tối 8/9, cháu Nguyễn Thị Truyền, trú tại phường Quảng Thọ, TX.Ba Đồn, khi đang ngồi xem điện thoại nhãn hiệu HUAWEI Y9 Prime 2019 trên xe đợi bạn trước quán đồ ăn vặt thuộc phường Ba Đồn, TX.Ba Đồn, bất ngờ bị 2 đối tượng giật điện thoại rồi lên xe tẩu thoát.

Sự việc xảy ra trong đêm, đối tượng gây án hết sức mạnh động và liều lĩnh nên nạn nhân không kịp trở tay. Ngay sau đó, cháu Nguyễn Thị Truyền đến Công an TX.Ba Đồn trình báo sự việc.

Theo cháu Truyền, 2 đối tượng thực hiện vụ cướp giật là nam giới, còn khá trẻ, điều khiển xe máy khi gây án.

Nhận thấy đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, thủ đoạn của các đối tượng rất manh động, liều lĩnh, Công an TX.Ba Đồn đã tổ chức lực lượng chia làm nhiều mũi triển khai truy xét.

Chỉ sau chưa đầy 1 giờ đồng hồ, Công an TX.Ba Đồn đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản là Trần Văn Minh, SN 1999 và Nguyễn Tuấn, SN 2002, đều trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch và tang vật có liên quan.

Hai đối tượng cùng phương tiện gây án.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã rủ nhau đến TX.Ba Đồn, tìm người dân sơ hở để cướp giật tài sản.

Tiếp tục mở rộng, các đối tượng khai nhận thêm đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản khác, gồm 1 túi xách của người đi đường tại khu phố 2, phường Ba Đồn, TX.Ba Đồn vào ngày 2/9 và 1 điện thoại Iphone 7 tại địa bàn xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch vào ngày 30/8.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Ba Đồn đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Minh và Nguyễn Tuấn về hành vi cướp giật tài sản để điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào ngày 6/9, Công an TX.Ba Đồn cũng đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng Trần Duy Thái, SN 1979, trú phường Quảng Phong, TX.Ba Đồn, thực hiện trộm cắp nhiều thanh gỗ các loại có tổng giá trị khoảng 30 triệu đồng của người dân trên địa bàn.