Ngôi sao

Quản lý của Bích Phương nói về sự cố bị giật mic trên sân khấu: "Cô ấy không hát nhép"

Mới đây, khi đang biểu diễn trên sân khấu, Bích Phương ngỡ ngàng, bối rối khi bị một nam khán giả lên sân khấu “giật micro” để... tìm con gái bị lạc. Sự việc bất ngờ này cũng khiến Bích Phương bị nghi vấn hát nhép...

Trong đêm nhạc tối 17/10 tại Quảng Ninh, Bích Phương diện đầm lệch vai gợi cảm, đang say sưa biểu diễn cùng vũ đoàn ca khúc “Đi đu đưa đi” thì bất ngờ một khán giả nam chạy lên sân khấu “giật micro” từ tay cô để tìm con gái.

Clip ca sĩ Bích Phương bị khán giả bất ngờ “cướp micro” khi biểu diễn nhiệt tình trên sân khấu đang lan truyền và thu hút sự chú ý của dân cư mạng.

Trước sự cố bất ngờ này, Bích Phương lộ rõ thái độ bối rối, ngỡ ngàng. Khi chưa kịp định hình sự việc thì khán giả nam gửi lời xin lỗi vì hành động đột ngột làm gián đoạn chương trình.

Sự cố khán giả bất ngờ lên sân khấu giật mic khiến Bích Phương bị nghi ngờ hát nhép.

Anh giải thích, mình bị lạc mất con gái nên cực chẳng đã phải dùng cách này để tìm lại bé. “Tôi là khán giả đến đây xem chương trình thôi. Hiện tại, tôi đang lạc cháu bé 4 tuổi, cháu tên là Khánh My. Mong các cô dì chú bác, các anh chị xem bên cạnh có thấy cháu không ạ...”

Điều đáng nói là khi chiếc micro đã rời khỏi tay Bích Phương rồi, giọng hát của nữ ca sĩ vẫn tiếp tục vang lên, chỉ đến khi nam khán giả xin BTC “xuống nhạc” thì giọng hát mới tạm ngưng. Sự việc này, khiến nhiều người nghi ngờ nữ ca sĩ hát nhép.

Quản lý khẳng định, Bích Phương không hát nhép.

Chiều 28/10, chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, quản lý của Bích Phương cho hay: "Bích Phương không hát nhép, chúng tôi có thể khẳng định như vậy. Tại sự kiện cô ấy cũng rất bình tĩnh để xử lý việc này. Tôi chỉ có thể nói vậy, còn về chuyên môn thì các nhạc sĩ chắc sẽ hiểu rõ hơn về âm nhạc".

Khi được hỏi có ý kiến cho rằng, Bích Phương hát nhép, nhạc sĩ Tuấn Bảo cho PV báo Người Đưa Tin hay: "Theo tôi được biết, nhiều ca sĩ trẻ hiện này rất hay hát chồng lên chính giọng của mình để đảm bảo việc không bị hụt hơi khi hát, và họ cũng có thể vừa nhảy vừa hát được. Việc này không phải là hát nhép mà họ hát đè lên. Ở các chương trình lớn, các ca sĩ cũng hát như vậy để đảm bảo chất lượng bài hát, chất lượng chương trình...".

"Hát nhép và hát đè khác nhau nhiều lắm. Hát nhép là mở nguyên bản thu âm, bản chuẩn, có vocal, đã được chỉnh sửa trầm – bổng theo ý muốn là những bản chúng ta hay nghe ở CD, Audio, … Như vậy, hát nhép là một dạng "giả vờ hát" với phần đã thu âm trước.

Đối với hát đè, các ca sĩ hát live trên nền nhạc nhưng sẽ được hỗ trợ bởi backing vocal - phần hát được làm nhỏ tiếng đi để lót giọng. Thường hay hát đè, hát chồng ở những đoạn điệp khúc để cho hay, cho mượt, cho dày dặn. Đôi khi cũng để hát đè từ đầu nhưng hầu hết chỉ là để hỗ trợ biểu diễn. Đây là kỹ thuật mà nhà sản xuất muốn ca sĩ có phần biểu diễn hoàn hảo trên sân khấu"  - nhạc sĩ Sỹ Luân cho PV biết.