Giáo dục

Quận đứng đầu Hà Nội có 305 học sinh đạt huy chương, giải thưởng

Trong năm học mới, ngành giáo dục Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đánh giá kết quả đạt được sau một năm học, vùa qua phòng GD&ĐT quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Tại buổi lễ, ông Lê Đức Thuận, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình báo cáo một số kết quả nổi bật trong năm học 2021-2022 của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận.

Mặc dù trải qua một năm học đặc biệt với ảnh hưởng của dịch Covid-19, song, các cấp học đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Đặc biệt, kết quả tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%; 95% học sinh tham gia thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Năm học 2021 -2022, học sinh các trường tham gia nhiều cuộc thi quốc gia, quốc tế đạt 305 huy chương, giải thưởng. Trong đó, có 48 Huy chương Vàng, 82 Huy chương Bạc, 108 Huy chương Đồng và 67 giải Khuyến khích.

Ông Lê Đức Thuận, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình báo cáo kết quả năm học.

Trong kỳ thi Học sinh giỏi Tp.Hà Nội, học sinh của quận cũng đạt 12 giải Nhất, 23 giải Nhì, 36 giải Ba và 23 giải Khuyến khích, xếp thứ 3/30 quận, huyện, thị về số học sinh giỏi. Kết quả thi vào lớp 10 THPT được đánh giá nằm trong nhóm 5 quận, huyện, thị xã dẫn đầu thành phố.

Tỷ lệ Trường chuẩn Quốc gia của quận Ba Đình tăng 24 bậc, đứng thứ 5/30 thành phố; quận đã tổ chức tốt việc luân chuyển cán bộ quản lý giáo dục.

100% các trường công lập thuộc quận tổ chức hội nghị đối thoại giữa hiệu trưởng, bí thư chi chi bộ nhà trường với đội ngũ cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh, đặc biệt chúng ta đã đổi mới hình thức đối thoại, đó là tổ chức một cuộc đối thoại riêng.

Để có kết quả trên ngành giáo dục quận Ba Đình luôn chú trọng xây dựng trường học trực tuyến, tập huấn về dạy học trực tuyến và chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo, quản lý hồ sơ công việc trên nền tảng Google Drive.

Đối với tập huấn về chương trình, sách giáo khoa, xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch bài dạy, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, đổi mới, sáng tạo trong ứng dụng công nghệ thông tin ở tất các các môn học cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên.

Bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá cao những kết quả năm học 2021-2022.

Bên cạnh những kết quả tích cực, ông Lê Đức Thuận cũng đề cập đến một số khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch năm học vừa qua: “Việc dạy, học trực tuyến kéo dài, nhất là đối với học sinh lớp 1, lớp 2 gặp khó khăn hơn do các em còn nhỏ, chưa có điều kiện để làm quen với phương thức học tập này”.

Bên cạnh đó, tổ chức quản lý, hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhiều cơ sở có nguy cơ phải đóng cửa vì không duy trì được hợp đồng giáo viên, không có kinh phí chi trả cho giáo viên.

Cũng tại hội nghị, bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của ngành giáo dục quận Ba Đình đạt được. Công tác bồi dưỡng học sinh mũi nhọn quận Ba Đình vươn lên đứng thứ ba trong toàn thành phố. Ngành giáo dục quận Ba Đình là một trong số ít đơn vị được Sở GD&ĐT đề nghị thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua…

Bên cạnh đó cũng đề nghị lãnh đạo phòng GD&ĐT quận Ba Đình tiếp tục tham mưu, đề xuất các đề án mang tính dài hơi từ những thế mạnh lợi thế.

Bước sang năm học 2022-2023, ngành giáo dục quận Ba Đình đã đề ra 9 nhiệm vụ trong tâm cần phải thực hiện như tăng cường công tác quản lý nhà nước; chủ động phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn, an ninh trường học; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với thực hiện, trách nhiệm quản lý nhà nước.