Thế giới

Quân đội Ukraine tiếp tục báo cáo chiến sự căng thẳng ở miền Đông Bắc

Một quan chức cấp cao thuộc Chính phủ Ukraine đã báo cáo về việc chiến sự căng thẳng tại miền Đông Bắc nước này vào hôm Chủ Nhật.

Trong đó, lực lượng chính quyền Kyiv giữ vững hàng phòng thủ và thành công tại một số khu vực nhất định.

Quân đội Nga khẳng định, họ đã ngăn chặn lực lượng tiến công của Ukraine tại vùng Đông Bắc. Họ cũng cho biết đã bắn hạ ba máy bay không người lái của Ukraine sau khi các máy bay này được ra lệnh tấn công thủ đô Moscow và đã làm hư hại một tòa nhà cao tầng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả, ngày Chủ Nhật vừa rồi là “một ngày tốt đẹp, thành công mạnh mẽ” trên tiền tuyến, nhất là tại ven thành phố Bakhmut, nơi lực lượng Ukraine khẳng định đang chiếm lại các vùng lãnh thổ bị quân đội Nga chiếm đóng sau tháng 5 vừa rồi.

Binh lính Ukraine vào vị trí trên tiền tuyến giữa cuộc tấn công của Nga ở gần thành phố Bakhmut, vùng Donetsk, Ukraine vào ngày 26/7/2023.(Ảnh: Lữ đoàn số 3/Bộ phận báo chí của Lực lượng Vũ trang Ukraine/Reuters/Ảnh tài liệu)

Chính phủ Ukraine không trực tiếp nhận trách nhiệm về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, nhưng tổng thống Zelensky đã bình luận về việc cuộc chiến “đang dần trở lại lãnh thổ Nga, về trung tâm quốc gia họ”.

Trong loạt không kích gần đây nhất của quân đội Nga, quan chức nước này cho biết, họ đã tấn công “một tòa nhà phi dân cư” tại thành phố Kharkiv, miền Đông Bắc Ukraine. Vụ tấn công này đã gây hỏa hoạn nhưng không dẫn tới thương vong.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine bà Hanna Maliar cho biết, quân đội Nga đang “cố gắng đẩy lùi” họ khỏi các vị trí trên cao tại miền Đông Bắc. Đây là các vị trí từng bị Nga chiếm giữ nhưng  sau đó lực lượng Kiev đã được giành lại.

Khi phát biểu trên truyền hình quốc gia, bà cho biết, nhiệm vụ chính của quân đội Nga là “kéo lực lượng của chúng ta khỏi khu vực Bakhmut, nơi chúng ta đang tấn công thành công”.

“Phe địch đã tấn công không ngừng nghỉ trong tuần vừa rồi. Nhưng, binh lính của chúng ta đã kháng cự lại các cuộc tấn công đó và thậm chí đẩy lùi quân đội địch, gây ra nhiều tổn thất nặng nề”.

Bà Maliar cho biết, quân đội Nga đã hứng chịu “tổn thất không kém gì những tổn thất từ các trận chiến tại Bakhmut”, thành phố bị Nga chiếm đóng sau 10 tháng chiến sự.

Trong tháng vừa rồi, chính phủ Ukraine đã tổ chức một cuộc phản công tập trung vào chiến dịch miền Nam quốc gia nhằm chia rẽ lực lượng của Nga đang chiếm giữ lãnh thổ miền Đông Ukraine và bán đảo Crimea, cũng như nhằm vào khu vực xung quanh thành phố Bakhmut.

Chiến sự căng thẳng cũng đã nổ ra xung quanh các thị trấn Kupiansk và Lyman, miền Đông Bắc do Ukraine kiểm soát.

Theo bà, quân đội Ukraine đã chiếm lại 200 km vuông lãnh thổ phía Nam, nhưng tiến độ tiến quân bị cản trở bởi các vị trí được củng cố và các bãi mìn của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga trong báo cáo hoạt động quân sự hàng ngày cho biết, lực lượng nước này đã phát hiện và tiêu diệt một lữ đoàn cơ giới của Ukraine gần Svatove, một thị trấn quan trọng bị Nga chiếm đóng tại miền Đông Bắc.

Họ cho biết, quân đội Nga đã đẩy lùi bốn cuộc tấn công của quân đội Ukraine gần thị trấn Lyman về phía Nam.

Các báo cáo về chiến sự hiện chưa thể được xác minh.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)