Thế giới

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào vị trí, sẵn sàng mở chiến dịch tại Syria

Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã vào vị trí chiến đấu để thực hiện chiến dịch ở miền Bắc Syria chống các chiến binh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Ngày 14/6, nhật báo Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã vào vị trí chiến đấu để thực hiện chiến dịch ở miền Bắc Syria nhằm chống các chiến binh PKK.

Phóng viên hiện trường của báo Sabah cho hay: "Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ và Quân đội Quốc gia Syria đã sẵn sàng vào vị trí chiến đấu. Ngoài ra, phóng viên quan sát thấy nhiều hoạt động diễn ra ở các trung tâm đô thị Manbij và Tel Rifat".

Cụ thể, các chiến binh PKK gây sức ép đối với dân thường sống trong thành phố cũng như thiết lập các trạm kiểm soát lớn tại các lối vào, lối ra và quảng trường của thành phố.

Nguồn tin trên cho biết: "Họ (PKK) đã chuyển vũ khí và điều chiến binh đến Tel Rifat và Manbij từ các khu vực bị chiếm đóng khác".

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố, các lực lượng vũ trang sẽ tiến hành hoạt động chống khủng bố ở biên giới và sẽ sớm đưa ra quyết định về việc này. Theo các phương tiện truyền thông, các chiến dịch sẽ diễn ra ở 4 khu vực của Syria.

Mỹ đã bày tỏ phản đối chiến dịch trên vì cho rằng, nó có nguy cơ gây bất ổn trong khu vực. Nga cũng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế, không tiến hành cuộc tấn công tại miền Bắc Syria.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ tương đối gần gũi và Ankara đã rất tích cực làm trung gia hòa giải cho chiến sự Nga - Ukraine, nhưng họ lại ủng hộ cho 2 phía khác nhau ở Syria. Nga hậu thuẫn cho lực lượng chính phủ Syria, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ lực lượng phiến quân đối lập. Theo giới phân tích, sự bất đồng trên có thể đặt ra thách thức cho Nga, trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia NATO duy nhất chưa trừng phạt Nga vì chiến sự ở Ukraine. 

Trong khi đó, việc tiến hành chiến sự nhưng bị Nga phản đối có thể khiến Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt rủi ro. Nếu không có sự chấp thuận ngầm ít nhất từ Nga, chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ có thể đối mặt nguy cơ thương vong gia tăng.

Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều tuần đã đe dọa tấn công lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân (YPG) ở miền Bắc Syria. Thổ Nhĩ Kỳ coi lực lượng YPG là một nhánh của PKK, vốn bị Ankara liệt kê vào danh sách khủng bố.

Minh Hoa (t/h theo báo Thế giới và Việt Nam, Dân Trí)