Quân sự

Quan chức Israel “sốc” do tuyên bố của ông Trump về Iran tại Syria

Một quan chức cấp cao Israel hôm 3/1 đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump vì có ý Iran tiếp tục hiện diện quân sự tại Syria.

Trước đó, ngày 2/1, Tổng thống Trump đã ra tuyên bố về lực lượng Iran ở Syria: “Nói một cách thẳng thắn, họ có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn”. Nhưng ông chủ Nhà Trắng cho rằng Tehran đang tính rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Thật đáng buồn khi ông ấy không chú ý tới những tài liệu tình báo”, quan chức giấu tên Israel cho hay. “Tôi khá sốc. Đơn giản là ông Trump không biết chuyện gì đang xảy ra ở Syria và sự cố thủ của Iran ở đó”.

Những bình luận của ông Trump được đưa ra hai tuần sau khi ông khiến Jerusalem “hoảng loạn” khi tuyên bố rút toàn bộ lính Mỹ ra khỏi Syria. Tại đây, binh lính Mỹ lãnh đạo liên quân chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đồng thời giúp ngăn chặn việc thiết lập cơ sở hạ tầng quân sự lâu dài của Iran tại Syria.

Trong những năm gần đây, Israel đã nhiều lần cảnh báo rằng Iran đang tìm cách thiết lập hiện diện quân sự lâu dài ở Syria, nơi họ cùng lực lượng Lebanon Hezbollah và Nga chiến đấu nhằm khôi phục chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Các quan chức Israel cũng cảnh báo rằng sự vắng mặt của Mỹ sẽ mở ra cơ hội cho Tehran tạo ra cái gọi là cầu đất liền, từ Iran, qua Iraq và Syria, vào Lebanon và ra biển Địa Trung Hải.

Trong nhiều năm qua, Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích ở Syria chống lại các mục tiêu liên quan đến Iran.

Tuy nhiên, hôm 2/1, Tổng thống Mỹ cho hay Tehran sắp rút lực lượng khỏi Syria giống như Mỹ. Ông cho rằng thông qua việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran vào năm ngoái, Washington đã thay đổi “tính toán” của Tehran và cản trở những nỗ lực của quốc gia này nhằm gây bất ổn khu vực.

“Iran không còn là một quốc gia như trước. Iran đang đưa người ra khỏi Syria. Thẳng thắn mà nói, họ có thể làm mọi việc họ muốn ở đây, nhưng họ đang rút quân ra. Họ cũng đang rút khỏi Yemen. Giờ thì Iran muốn tồn tại”, ông Trump nói.

Quyết định rút 2.000 lính Mỹ khỏi Syria đã gây ra một cơn chấn động trong chính quyền TT Trump. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã từ chức. Tới ngày 2/1 vừa qua, ông lại đưa ra tuyên bố mơ hồ về thời điểm rút quân của Mỹ.

Xem thêm: Cạnh tranh Mỹ-Nga-Trung năm 2018: Khi cán cân sức mạnh xoay chiều