Hồ sơ điều tra

Quà biếu tặng là ma túy: Đi tìm những con “ma” vận chuyển hàng lậu

Những giỏ quà Tết liên tiếp được gửi về từ nhiều nơi trên thế giới và trong số đó có không ít hàng cấm như ma túy. Nếu trót lọt, số ma túy này sẽ được cung cấp cho các con nghiện, gây ra những hệ lụy hết sức lớn cho xã hội và an ninh trật tự.

1001 chiêu thức

Ngày 17/2, thông tin từ cục Hải quan TP.HCM cho biết, lượng bưu phẩm gửi qua đường chuyển phát nhanh hàng không tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tăng rất nhiều từ dịp Tết đến nay. Lợi dụng tình hình hàng hoá nhiều, cao điểm phục vụ trong dịp Tết, đầu năm mới, các đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm đã dùng nhiều chiêu thức tinh vi để đưa ma tuý vào Việt Nam tiêu thụ.

Thực tế, ngày 9/1/2019, qua theo dõi, lực lượng chức năng đã kiểm tra một bưu kiện nhập khẩu có nghi vấn khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Kết quả kiểm tra cho thấy, trong bưu kiện này có chứa chất ma túy. Số hàng này được gửi từ Pháp về TP.HCM, thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh và núp bóng dưới dạng quà biếu cá nhân phi mậu dịch.

Đủ loại ma tuý núp bóng trong các giỏ quà biếu, quà tặng (ảnh: Hải quan TP.HCM).

Để qua mắt lực lượng chức năng và máy soi, chó nghiệp vụ, các đối tượng vận chuyển hàng cấm đã dùng những chiêu thức hết sức tinh vi. Điển hình như vụ việc trên, bên trong bưu kiện là một chiếc máy hát đĩa, nhưng khi mở bung chiếc máy này, lực lượng hải quan phát hiện bên trong chứa nhiều gói ma túy tổng hợp, dạng viên nén (hay còn gọi là thuốc lắc).

Qua kiểm đếm, tổng cộng có 4 gói ma túy được thu giữ, với trọng lượng khoảng 2,2kg. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng buôn hàng cấm không ghi địa chỉ người nhận thật trên bưu kiện. Thay vào đó, chúng sử dụng những địa chỉ “ma”. Ví như bưu kiện trên, qua xác minh, địa chỉ người nhận hàng là một cơ sở làm bánh, tuy nhiên lại được thuê mướn mặt bằng.

Cũng trong ngày 9/1, lực lượng hải quan cũng đã phát hiện, thu giữ khoảng 70g ma túy tổng hợp, dạng viên nén trong một bưu phẩm chuyển phát nhanh, qua đường hàng không. Số hàng này được gửi về từ Hà Lan. Tuy nhiên, gần đây nhất, lực lượng hải quan đã kiểm tra 7 kiện hàng gửi về Việt Nam bằng đường chuyển phát nhanh hàng không thì phát hiện tới gần… 8kg thuốc lắc. Trong đó, có gần 7,7kg là thuốc lắc, số còn lại là ma tuý đá.

Số hàng này được gửi về từ nhiều quốc gia khác nhau: Pháp, Bỉ, Malaysia… và cất giấu hết sức tinh vi trong đồ chơi trẻ em, máy nghe nhạc, đồ dùng cá nhân… Mỗi kiện hàng, số thuốc lắc sẽ được cất giấu theo kiểu khác nhau. Ví như có kiện hàng, số thuốc lắc được ép chặt vào băng keo hai mặt, dán thành lớp mỏng rồi dấu giữa lớp giấy của thùng carton, vì thế rất khó phát hiện.

Hoặc có kiện hàng là đồ chơi trẻ em nhưng thực chất bên trong lại là ma tuý. Các hình ảnh, hoạ tiết bên ngoài cũng như đồ chơi trẻ em chỉ là bình phong nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Bằng các chiêu thức này, các đối tượng đã liên tiếp tuồn hàng về Việt Nam. Những thống kê nêu trên chỉ là những phi vụ do lực lượng chức năng phát hiện được, còn thực tế chưa rõ như thế nào. Thực tế, riêng trong năm 2018, lực lượng hải quan đã phát hiện và bắt giữ số lượng ma túy rất lớn, lên tới khoảng 50kg, dưới hình thức quà biếu, quà tặng.

Tương tự, trước đó, chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã bắt giữ lô hàng ma túy lớn, gồm ma túy dạng cây lá và tinh chất ma túy dạng bột dẻo. Tổng trọng lượng của lô hàng này lên tới khoảng 2,3kg, được cất giấu trong hàng hóa của cá nhân gửi từ California về Việt Nam. Người nhận hàng là ông L.T.P., ngụ tại quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng.

Qua điều tra, xác minh, số ma túy trên được đối tượng tên là T.K. là một Việt kiều, đang sinh sống tại California chuyển về. Để thực hiện trót lọt, đối tượng này đã bỏ hàng trong túi nilon hút chân không, sau đó giấu tinh vi trong kiện hàng tạp hóa, quần áo, thực phẩm. Chiêu thức này nhằm đánh lừa chó nghiệp vụ và trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan.

Các loại ma tuý này được cất giấu hết sức tinh vi.

Từ địa chỉ đến người nhận cũng “ma”

Theo ghi nhận, nếu muốn nhập hàng cấm dưới dạng quà biếu, quà tặng thì các đối tượng lập ra các doanh nghiệp “ma” hoặc những nhờ người khác đứng tên trên số hàng hóa. Nếu bị phát hiện thì “bỏ của chạy lấy người”.

Lãnh đạo đội Kiểm soát phòng chống ma túy, cục Hải quan TP.HCM cho biết: “Đây là cách thức mà các đối tượng buôn hàng cấm dùng để qua mặt cơ quan chức năng và trốn tránh trách nhiệm khi bị phát hiện. Để vận chuyển hàng, các đối tượng trong đường dây thường sử dụng thủ đoạn gửi hàng, ghi tên người nhận không có thật trên vận đơn và địa chỉ giao hàng là những cơ sở khó kiểm soát”.

Cũng theo vị này: “Nếu hàng “lọt qua khe cửa hẹp”, các đối tượng này sẽ tìm cách móc nối để nhận ma túy, vì hàng hóa được gửi theo hình thức chuyển phát nhanh, giao hàng tận nhà”. Thực tế, hiện nay, trên thị trường “chợ đen” đang có đủ loại ma tuý và gây ra nhiều hệ luỵ rất lớn cho xã hội.

Bác sĩ Lê Văn Nam, bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết: “Hiện nay đang có nhiều loại chất ma túy mới nhưng Việt Nam chưa có phương tiện để xác định, kiểm tra. Khi người sử dụng các loại ma túy này này cũng gây ra ảo giác, hoang tưởng, dễ kích động và khó kiểm soát hành vi. Nếu sử dụng lâu dài sẽ gây nghiện và thực hiện các hành vi nguy hiểm”.

Cũng theo bác sĩ này, các loại ma túy mới này rất nguy hiểm, đặc biệt khi điều chế với các loại khác nhau thì sẽ cho ra loại ma túy mới, rất khó cho cơ quan chức năng trong công tác phòng chống ma túy.

Trong năm 2018, lực lượng hải quan đã phát hiện và bắt giữ số lượng ma túy rất lớn, lên tới khoảng 50kg, dưới hình thức quà biếu, quà tặng.

Trao đổi với PV, đại diện Công an TP.HCM cũng cho biết: “Các loại tội phạm về ma túy ngày càng hoạt động tinh vi, sử dụng nhiều chiêu thức khác nhau để buôn bán, vận chuyển, tàng trữ... ma túy các loại. Khi nhập được các loại tiền chất thì về đến Việt Nam, chúng có thể điều chế ra các loại ma túy tổng hợp mới. Tội phạm có thể tổng hợp một hoặc nhiều loại tiền chất khác nhau để cho ra các loại ma túy mới hoặc trộn với những tỉ lệ khác nhau sẽ cho ra các loại ma túy khác nhau nên cơ quan chức năng rất khó kiểm soát”.

Để ngăn chặn tình trạng ma tuý các loại theo đường quà biếu, quà tặng thâm nhập vào Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh hàng không, các đơn vị đang lên dây cót, căng mình chốt chặn. Theo thông tin từ chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, trong những ngày nghỉ Tết, đầu năm mới, lượng hành khách xuất nhập cảnh, hàng hoá qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tăng cao. Vì vậy, lực lượng hải quan cũng đã bố trí ca trực 24/24 để đảm bảo sẵn sàng cho mọi hoạt động được thông quan.

Trong những ngày đầu năm mới, Cục trưởng cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng đã tới các đơn vị để đôn đốc tinh thần, đồng thời, cũng yêu cầu các đơn vị phải bắt tay ngay vào công việc. Theo đó, ông Thắng chỉ đạo các đơn vị phải tập trung, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm mới.

“Trong thời gian cao điểm hiện nay, lực lượng phòng chống buôn lậu (cục Hải quan TP.HCM) đã và đang tập trung cao độ, đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm soát các tuyến đường, rà soát các đối tượng trọng điểm… nhằm ngăn chặn kịp thời các vụ buôn bán, vận chuyển ma túy nói riêng và các loại hàng lậu, hàng cấm nói chung”, lãnh đạo cục Hải quan TP.HCM cho biết.