Tiêu điểm

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gợi mở định hướng hợp tác Việt Nam - Singapore

Bước sang thập kỷ thứ sáu của quan hệ song phương Việt Nam - Singapore, tiềm năng hợp tác của hai nước còn rất phong phú, cần tiếp tục được thúc đẩy.

Sáng 7/7, Diễn đàn Doanh nghiệp Khu vực Singapore (SRBF) lần thứ 7 với chủ đề “Tăng cường hợp tác khu vực để tăng trưởng bền vững” đã diễn ra.

Phát biểu chào mừng, ông Lim Ming Yang - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Singapore (SBF) bày tỏ cảm ơn tới nước chủ nhà Việt Nam trước sự chào đón nồng nhiệt và sự hỗ trợ mạnh mẽ.

Với chủ đề của diễn đàn, tổng cộng 12 Biên bản ghi nhớ (MOUs) đã được ký kết giữa các tổ chức công và tư từ Singapore và Việt Nam, bao gồm các hiệp hội thương mại và phòng thương mại, các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở tài chính về bền vững, số hóa, dịch vụ tài chính và phát triển nhân sự nhằm đẩy mạnh cơ hội hợp tác giữa Singapore và Việt Nam cũng như trong khu vực.

Ông Lim Ming Yang - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Singapore.

Theo chia sẻ của ông Tan See Leng - Bộ trưởng Lao động, Bộ trưởng Thứ hai Bộ Công thương Singapore: “Ngày nay, nền kinh tế toàn cầu đang có những biến động từ chuỗi cung ứng, với xu hướng chuyển sang bảo hộ thương mại. Điều này khiến chúng ta phải thích ứng, không chỉ số hóa mà còn phải đổi mới”.

Ông Tan See Leng cho biết, dù có nhiều thách thức nhưng Đông Nam Á vẫn là điểm sáng của phát triển kinh tế. Chuyển đổi số đang đem đến nhiều cơ hội cho các công ty startup, công nghệ, thông qua các hiệp định đối tác toàn diện, các hiệp định kinh tế số. 

Vị này cũng nhận định, sự kiện là cơ hội để tiếp tục củng cố, nâng cao hợp tác trong lĩnh vực kinh tế giữa Việt Nam - Singapore trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 9,2 tỷ USD theo hướng cân bằng, tăng 11,6% so với năm 2021. Singapore cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 tại Việt Nam.

Ngoài những con số trên, theo ông Tan See Leng, thời gian qua, các công ty của Singapore cũng mở rộng đầu tư tại Việt Nam từ Nam đến Bắc, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam.

Ông Tan See Leng - Bộ trưởng Lao động, Bộ trưởng Thứ hai Bộ Công thương Singapore.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết: “Đây là Diễn đàn rất có ý nghĩa bởi lần đầu tiên được tổ chức ở một quốc gia ngoài Singapore; đặc biệt được diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore".

Phó Thủ tướng bày tỏ niềm vui khi nhìn lại chặng đường 50 năm vun đắp và phát triển, chưa bao giờ quan hệ Việt Nam – Singapore tốt đẹp và toàn diện như bây giờ, đồng thời tiếp tục hướng đến tầm cao mới dựa trên sự chia sẻ lợi ích chiến lược, thành quả hợp tác, tình hữu nghị vững chắc giữa hai nước. Theo đó, Hợp tác kinh tế - đầu tư - thương mại chiếm vị trí quan trọng trong mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore, luôn được quan tâm thúc đẩy phát triển toàn diện.

Phó Thủ tướng cho biết, về đầu tư, Singapore đứng thứ 2/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Các nhà đầu tư Singapore đã tham gia hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư sang Singapore gần 150 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 700 triệu USD, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực hoạt động chuyên môn và khoa học và công nghệ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Về thương mại, Singapore là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong khu vực. Từ nền tảng mối quan hệ trên, bước sang thập kỷ thứ sáu của quan hệ song phương, tiềm năng hợp tác của hai nước còn rất phong phú, cần tiếp tục được thúc đẩy Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã gợi mở một số định hướng.

“Việt Nam mong muốn Singapore, với vai trò là trung tâm tài chính hàng đầu khu vực và là nơi đặt trụ sở của các tập đoàn đa quốc gia, các quỹ đầu tư hàng đầu thế giới, sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư dịch chuyển, các nguồn tài chính xanh, bền vững”, Phó Thủ tướng nói. 

Bên cạnh đó, SBF cùng các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp hai nước sẽ tiếp tục đóng vai trò là cầu nối hiệu quả giữa Singapore, Việt Nam và các đối tác trong khu vực.

Đồng thời, Phó Thủ tướng định hướng mở rộng phạm vi hợp tác, phát huy vai trò và hiệu quả của Khuôn khổ hợp tác kết nối hai nền kinh tế Việt Nam – Singapore, với đầu mối là Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore.  

Ngoài ra, với chủ trương hợp tác, thu hút FDI có chọn lọc, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án FDI thuộc các ngành, lĩnh vực như: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nghiên cứu và phát triển; kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; các khu công nghiệp sinh thái gắn với đô thị thông minh, đô thị sinh thái, dịch vụ chất lượng cao tạo thành các hệ sinh thái công nghiệp - đô thị; là những ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp Singapore có thế mạnh.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng chia sẻ, vừa qua, Việt Nam đã phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), tạo hành lang pháp lý quan trọng để tiếp tục thu hút FDI, nguồn vốn hỗ trợ phát triển, nguồn vốn tài chính xanh vào các ngành năng lượng tái tạo, năng lượng mới, giúp Việt Nam thực hiện lộ trình chuyển đổi năng lượng, hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon và phát triển bền vững.