Dân sinh

Phụ nữ Khánh Hòa kết nối đỡ đầu cho 18 trẻ mồ côi do dịch Covid-19

Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, các tổ chức, cá nhân hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, chăm sóc các em mồ côi do dịch Covid-19.

Ngày 26/1, tại Tp.Nha Trang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình kết nối “Mẹ đỡ đầu” nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Tại chương trình, bà Nguyễn Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa cho biết theo số liệu thống kê, trên toàn tỉnh có 18 trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi; mất đi sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của người cha, người mẹ, người thân do đại dịch Covid-19.

Nỗi đau mất mát ấy là quá lớn đối với các em, đặc biệt là trẻ em ở những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mất đi trụ cột thì cuộc sống ngày càng bấp bênh, tương lai phải đối diện với nhiều thách thức. Hơn lúc nào hết, các em cần được sự quan tâm đặc biệt và các giải pháp toàn diện để hỗ trợ, chăm sóc trong thời gian dài.

Nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em, Hội đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” để chung tay, tạo điều kiện cho các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình và cộng đồng. Chương trình này là sự cố gắng chăm sóc, đỡ đầu cho các em đến năm 18 tuổi.

Tại chương trình, bà Nguyễn Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh Khánh Hòa có 18 trẻ mồ côi do tác động của dịch bệnh Covid-19.

“Không chỉ dừng lại trong một khoảng thời gian ngắn mà chương trình còn hướng đến thời gian sau khi các em 18 tuổi. Hội sẽ tiếp tục kết nối, vận động các lực lượng xã hội, tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân... để giúp đỡ các em học nghề, học đại học sau này.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” sẽ giúp đỡ các trẻ mồ côi dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bằng cả tấm lòng và khả năng các mẹ có thể được, gia đình trẻ tiếp nhận sự hỗ trợ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho trẻ trong sinh hoạt, học tập”– bà Nga nói.

Những người có mặt tại chương trình đã rất xúc động, không ít người rơi nước mắt khi biết được hoàn cảnh khó khăn của các trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19. Mẹ mất do Covid-19, trước đó mấy năm ba cũng đã mất vì bạo bệnh, hiện nay em Nguyễn Đỗ Nhật Văn (huyện Diên Khánh) đang sống với bà và chị gái. Ngoài giờ học, Nhật Văn làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Nói về mong ước của bản thân, em Nhật Văn chia sẻ: “Hiện tại cuộc sống của con đang rất khó khăn, vì vậy con mong mọi người sẽ giúp đỡ thêm cho con một phần kinh phí để con tiếp tục con đường đến trường của mình”. Ước mơ tưởng chừng như đơn giản và là tất yếu của những đứa trẻ, thế nhưng đối với Nhật Văn bây giờ là cả một sự khó khăn.

Còn với em Nguyễn Khánh Bảo Ngân, ngụ Tp.Cam Ranh nỗi đau mất cha vẫn còn đó chưa nguôi ngoai. Mất đi người cha là trụ cột gia đình vì bệnh Covid-19, hiện Ngân sống với mẹ và 2 em. Hằng ngày, ngoài giờ học Ngân phụ mẹ làm việc nhà, chăm em nhỏ và chỉ dạy cho đứa em đang học lớp 3.

“Con thấy mình thật may mắn vì đã nhận được sự giúp đỡ của mọi người, của các mẹ đỡ đầu. Cảm ơn chương trình đã mang đến cho 18 anh chị em chúng con những tình cảm ấm áp, yêu thương, đong đầy”, Ngân chia sẻ tại chương trình giao lưu.

Phần giao lưu với những trẻ mồ côi và các mẹ đỡ đầu khiến nhiều người xúc động.

Là một trong những mẹ đỡ đầu của các em nhỏ trong chương trình, chị Phạm Như Quỳnh xúc động chia sẻ: “Tôi cũng là một người mẹ hiếm muộn 10 năm, do đó tình mẫu tử đối với tôi rất là cao quý. Khi hay tin các em nhỏ mồ côi do tác động của dịch bệnh Covid-19, tôi muốn chung tay để góp phần nào giúp đỡ cũng như xoa dịu bớt nỗi đau mất người thân của các con. Tôi chỉ mong các con học thật tốt, đừng vì thiếu ba, thiếu mẹ mà cảm thấy tự ti với mọi người mà hãy cố gắng “bay cao” và “bay xa”. Các con hãy yên tâm là sẽ có rất nhiều mẹ quan tâm đến các con”.

Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa trao quà cho các em nhỏ mồ côi bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

18 trẻ mồ côi và gia đình nhận những phần quà ý nghĩa từ ban tổ chức, các đơn vị và các mẹ đỡ đầu.

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa cho biết đến nay đã có 9 mẹ và 16 đơn vị, tổ chức đăng ký nhận đỡ đầu 18 em nhỏ mồ côi do dịch bệnh Covid-19.

Hội cũng đã nhận được đăng ký, ủng hộ, đóng góp, giúp đỡ của các mẹ đỡ đầu và các mạnh thường quân bằng hình thức trực tiếp, thông qua tài khoản của Hội cùng với những món quà gửi đến cho các em và gia đình với tổng trị giá 415 triệu đồng. Hội kêu gọi các cá nhân, tổ chức, đơn vị... tiếp tục đóng góp để hỗ trợ, giúp đỡ các trẻ em mồ côi.

Trong chương trình, 18 trẻ và gia đình đã nhận được những phần quà xuân, lì xì năm mới đầy ý nghĩa do ban tổ chức, các mẹ đỡ đầu, các đơn vị trao tặng.

Châu Tường