Sự kiện

Phong tỏa 2 phường với hơn 78.000 dân sinh sống để phòng, chống dịch

UBND TP.Thủ Đức vừa ký quyết định phong tỏa 2 phường Tăng Nhơn Phú A và phường Long Thạnh Mỹ với hơn 78.000 dân sinh sống để cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, tối 13/7, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức Hoàng Tùng ký quyết định về việc thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại 2 phường Tăng Nhơn Phú A và Long Thạnh Mỹ từ 0h ngày 14/7 cho đến khi có thông báo mới.

Trong đó, phường Tăng Nhơn Phú A bao gồm 7 khu phố, 91 tổ dân phố trên diện tích 418,3 hecta, dân số 12.595 hộ với 44.595 nhân khẩu. Phường Long Thạnh Mỹ (không bao gồm phần diện tích thuộc Khu công nghệ cao TP.HCM) có 6 khu phố, 67 tổ dân phố với diện tích 923,98 hecta, 10.014 hộ, 34.161 nhân khẩu.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế, người dân không được đi ra khỏi khu vực, trừ nhân viên y tế, các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu…

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP.Thủ Đức yêu cầu UBND phường Tăng Nhơn Phú A và phường Long Thạnh Mỹ chỉ đạo, phân công lực lượng phối hợp với trung tâm Y tế Thành phố này, các đơn vị chức năng có liên quan đến tổ chức phong tỏa 2 phường và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng chống dịch theo quy định.

Trước đó, TP.Thủ Đức cũng đã thực hiện phong tỏa phường Tân Phú hôm 6/7 và tiếp tục phong tỏa phường Trường Thạnh và phường Bình Chiểu từ 13/7.

Theo số liệu của sở Y tế TP.HCM, từ 6h ngày 12/7 đến 6h ngày 13/7, Thủ Đức là địa bàn ghi nhận có số ca nhiễm mới cao nhất trên địa bàn, với 176 ca.