Sự kiện

Chuyên gia: "Phòng khám Thu Cúc vừa sai nguyên tắc phòng dịch, vừa vi phạm y đức"

Đại diện sở Y tế Hà Nội cho rằng, phòng khám ĐKQT Thu Cúc chưa đảm bảo đúng theo hướng dẫn của bộ Y tế trong việc phát hiện và xử trí sau khi phát hiện ca nghi bệnh.

Liên quan đến thông tin phòng khám Thu Cúc từ chối khám cho bệnh nhân nghi mắc Covid-19, sáng 14/5, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, sở Y tế Hà Nội cho hay: “Theo quy định của TP.Hà Nội, 100% người từ nơi khác trở về Hà Nội sau ngày 1/5 phải khai báo y tế, theo dõi sức khoẻ thường xuyên, nếu có bất thường cần khai báo ngay cho y tế địa phương. Tuy nhiên, vợ chồng bệnh nhân là Giám đốc Hancinco đã không khai báo y tế”.

Theo thông tin giải thích từ đại diện phòng khám ĐKQT Thu Cúc, nhân viên cơ sở này đã phát hiện bệnh nhân chưa khai báo y tế tại chính quyền địa phương, nên đưa ra yêu cầu, hướng dẫn trở về khai báo và lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, ông Trung cho hay theo quy định, các trường hợp đã có biểu hiện bệnh phải coi như ca nghi mắc.

“Khi nhân viên y tế phát hiện ca nghi nhiễm bệnh phải tạm thời giữ bệnh nhân lại, gọi cho CDC hoặc trung tâm Y tế để thực hiện các bước chuyên môn cần thiết”, ông Trung bày tỏ.

Tất cả cơ sở y tế đều không được phép từ chối tiếp nhận bệnh nhân có yếu tố dịch tễ

Trong khi đó, trả lời báo chí, PGS.TS. Lương Ngọc Khuê Cục trưởng cục Quản lý khám, chữa bệnh (bộ Y tế) cho biết, theo quy định về phòng chống dịch Covid-19 hiện nay, tất cả các cơ sở y tế từ công lập đến tư nhân đều không được phép từ chối tiếp nhận bệnh nhân có yếu tố dịch tễ: “Quy định trong mùa dịch rất rõ ràng, tất cả các cơ sở y tế công lập đến tư nhân đều phải tổ chức khám, hướng dẫn bệnh nhân. Trường hợp cơ sở y tế không đủ năng lực bảo hộ để khám cho bệnh nhân thì phải liên hệ với cơ sở y tế địa phương”, ông Khuê cho hay.

Theo vị lãnh đạo sở Y tế Hà Nội, tất cả quy định đều đã được nêu rõ theo bộ tiêu chí bệnh viện và phòng khám an toàn, ban hành tại quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 áp dụng cho các bệnh viện công lập và ngoài công lập”; góp phần bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn và hiệu quả của bệnh viện trong dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp và quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của bộ Y tế về việc ban hành bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Quyết định 4999 có nêu: "Trong hệ thống các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phòng khám là tuyến đầu đón tiếp người bệnh nên cũng là nơi đối mặt với nhiều nguy cơ Covid-19 và các dịch viêm đường hô hấp cấp khác. Phòng khám có vai trò phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, có trách nhiệm thực hiện khám bệnh an toàn, ngăn chặn nguy cơ truyền bệnh giữa người đến khám, nhân viên y tế và lây lan ra cộng đồng".

Phòng khám ĐKQT Thu Cúc thực hiện không đảm bảo việc quản lý ca bệnh nghi nhiễm Covid-19.

Như vậy, Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân cho hay, cơ quan quản lý nhận thấy phòng khám ĐKQT Thu Cúc thực hiện không đảm bảo việc quản lý ca bệnh nghi nhiễm Covid-19. Bởi, tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn và trên cả nước đều có hướng dẫn của bộ Y tế là phải quản lý tốt ca bệnh nghi ngờ. Việc quản lý tốt ca nghi nhiễm để phát hiện nhanh, kịp thời cơ vàng để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

“Quy trình đã có rồi, hướng dẫn cũng đã có nhưng từng bước tiến hành thực hiện thì cá nhân mỗi người trong mắt xích thực hiện không đảm bảo, đầy đủ theo quy trình đã hướng dẫn, ảnh hưởng đến hoạt động của cả phòng khám.

Tôi được biết, khi bệnh nhân đến khám, không phải bác sĩ bảo về, mà ngay từ khâu sàng lọc ban đầu nhân viên tiếp nhận tờ khai y tế đã hướng dẫn về. Về vấn đề xử lý, sở Y tế Hà Nội cũng đã có quyết định tạm đình chỉ phòng khám này".

Trước đó, trong ngày 13/5, liên quan đến thông tin nêu trên, Phó giám đốc sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh đã ký quyết định đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám Đa khoa quốc tế Thu Cúc trực thuộc công ty cổ phần Y khoa và Thẩm mỹ Thu Cúc.

Lý do đình chỉ: Để xác minh và xử lý các thông tin liên quan đến quá trình tiếp nhận, xử lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận ngày 12/5/2021; để đảm bảo công tác an toàn phòng, chống dịch trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám theo quy định của bộ Y tế.

Phòng khám Đa khoa quốc tế Thu Cúc không được hoạt động khám bệnh, chữa bệnh kể từ ngày ban hành quyết định (13/5); Phòng khám chỉ được tiếp tục hoạt động khi được sở Y tế cho phép bằng văn bản. 

“Từ chối bệnh nhân là sai y đức”

Cũng trao đổi với báo chí liên quan đến vụ phòng khám Thu Cúc “từ chối tiếp nhận bệnh nhân Covid-19”, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Hà Nội cho rằng, việc một cơ sở y tế từ chối tiếp nhận bệnh nhân có yếu tố dịch tễ là sai với y đức. “Việc làm này không chỉ vi phạm quy định của ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP. Hà Nội mà còn sai với y đức”, ông Tuấn nói.

Thanh Lam