Thế giới

Phố Wall giảm điểm, đồng USD tăng giá do lo ngại căng thẳng Mỹ-Trung

Sự chú ý của phố Wall phần lớn đã tập trung về chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi tới Đài Loan (Trung Quốc) bất chấp những cảnh báo từ phía Bắc Kinh.

Chứng khoán phố Wall đã kết thúc thấp hơn trong phiên giao dịch hôm 2/8, trong khi đồng USD tăng giá. Nguyên nhân liên quan đến những bất ổn của nền kinh tế và lo ngại căng thẳng Mỹ- Trung leo thang.

Cả 3 chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều đóng cửa ngập trong sắc đỏ. Chỉ số Công nghiệp Dow Jones (.DJI) giảm 402,23 điểm tương đương 1,23% xuống còn 32.396,17. S&P 500 (.SPX) mất 27,44 điểm tương đương 0,67% xuống 4.091,19. Nasdaq Composite (.IXIC) giảm 20,22 điểm tương đương 0,16% còn 12.348,76.

Cổ phiếu của Caterpillar giảm 5,8% sau khi doanh nghiệp sản xuất xe ủi có trụ sở tại bang Illinois này báo cáo doanh thu quý vừa qua thấp hơn so với dự báo. Cổ phiếu của công ty cung cấp dịch vụ giao thông vận tải thông qua ứng dụng công nghệ Uber đã tăng 18,9% sau khi báo cáo doanh thu mạnh hơn dự báo. Các báo cáo tốt hơn mong đợi của những công ty khác cho đến nay đã giúp S&P 500 tăng 11,6% kể từ lúc chạm mức thấp nhất hồi giữa tháng 6.

Đồng bạc xanh thường được hưởng lợi từ xu hướng các dòng tiền tìm nơi trú ẩn an toàn đã tăng lên so với rổ tiền tệ thế giới, đảo ngược các khoản lỗ trong thời gian gần đây. Chỉ số USD (DXY) đã tăng 0,79%, trong khi đồng Euro giảm 0,93% xuống 1,0166 USD, đồng Yên Nhật mất 1,12% xuống còn 133,13 USD, đồng bảng Anh giao dịch lần cuối ở mức 1,2166 USD giảm 0,67% trong ngày.

Dữ liệu kinh tế yếu kém và căng thẳng Trung-Mỹ gia tăng cũng kéo chứng khoán châu Âu xuống đóng cửa ở mức thấp hơn. Chỉ số STOXX 600 của thị trường châu Âu (.STOXX) mất 0,32%, trong khi thước đo chứng khoán trên toàn cầu của MSCI (.MIWD00000PUS) giảm 0,93%. Chỉ số rộng nhất của MSCI về cổ phiếu châu Á – Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản (.MIAPJ0000PUS) đóng cửa thấp hơn 1,26%, trong khi Nikkei của thị trường chứng khoán Nhật Bản (.N225) mất 1,42%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 2,761% từ mức 2,605% vào cuối ngày hôm trước. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đạt 3,0268% từ mức 2,925% trước đó. 

Một người đàn ông sử dụng kính lúp để đọc báo tường thuật về chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới châu Á tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 31/7/2022. Ảnh: NPR.

Tổng số vị trí việc làm tuyển dụng tại Mỹ trong tháng 6 đã giảm xuống còn khoảng 10,7 triệu, giảm 605 nghìn việc tương đương 5,4%, theo Khảo sát việc làm và luân chuyển lao động do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố mới đây. Điều này cho thấy thị trường lao động đang "hạ nhiệt" trong bối cảnh nhu cầu giảm.

Sự chú ý của phố Wall phần lớn đã tập trung về chuyến thăm của bà Pelosi tới Đài Loan (Trung Quốc) bất chấp những cảnh báo từ phía Bắc Kinh. Hãng tin AP cho biết các nhà phân tích quan ngại rằng chuyến thăm của bà Pelosi tới Đài Loan (Trung Quốc), đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch Hạ viện Mỹ tới hòn đảo này sau 25 năm, có thể châm ngòi cho xung đột giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hãng tin Reuters nhận định nỗi lo đối với thị trường tài chính là căng thẳng Mỹ - Trung có thể khiến thương mại quốc tế tắc nghẽn. Chuyên gia Carl Weinberg của công ty tư vấn nghiên cứu kinh tế High Frequency Economics nhấn mạnh Trung Quốc cùng Đài Loan là nguồn cung một nửa số chip bán dẫn mà thế giới đang tiêu thụ “và gần như tất cả các chip công nghệ cao mới nhất”.

Ông Sam Stovall, giám đốc đầu tư chiến lược tại công ty nghiên cứu đầu tư CFRA Research đặt trụ sở tại New York (Mỹ), cho biết: “Hiện có sự biến động xung quanh chuyến đi của bà Pelosi đến Đài Loan và có những dữ liệu liên quan đến sự suy yếu của nền kinh tế. Về suy thoái, vấn đề không phải là "nếu" nữa mà vấn đề đặt ra là "khi nào xảy ra và mức độ sẽ sâu như thế nào".

Bà Savita Subramanian, chiến lược gia cổ phiếu và định lượng tại Bank of America Securities, viết trong báo cáo rằng dự báo S&P 500 sẽ ở mức 3.600 điểm vào cuối năm, nghĩa là giảm 12% so với mức hiện tại.

Giá dầu thô đã tăng lên trước khi cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC +) dự kiến ​​được tổ chức trong tuần này. Dầu thô của Mỹ tăng 0,56% lên 94,42 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent đạt 100,54 USD/thùng, tăng 0,51% trong ngày.

Phạm Hà Thanh (theo Reuters, AP, CNBC)