Tài chính - Ngân hàng

Phó Tổng giám đốc SeABank muốn bán cổ phiếu

Ông Nguyễn Tuấn Cường, Phó Tổng giám đốc SeABank đăng ký bán 33.500 cổ phiếu SSB với mục đích giảm tỉ lệ sở hữu.

Ngày 14/12, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank thông báo giao dịch cổ phiếu của người người nội bộ. Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Cường, Phó Tổng giám đốc đã đăng ký bán 33.500 cổ phiếu.

Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, dự kiến từ ngày 17/12 đến ngày 14/1/2022. Nếu giao dịch thành công, ông Cường sẽ giảm sở hữu tại SSB xuống còn hơn 1,17 triệu cổ phiếu, tỉ lệ hơn 0,079%.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/12, cổ phiếu SSB ở mức 39.650 đồng/cp và tạm tính với mức thị giá này, ông Tuấn Anh dự kiến thu về khoảng 1,3 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu SSB. (Nguồn: Trading view).

Mới đây, ông Lê Tuấn Anh, con trai bà Nguyễn Thị Nga, Phó chủ tịch thường trực SSB cũng đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu, nhằm cơ cấu tài chính cá nhân.

Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, dự kiến từ ngày 7/12 đến ngày 5/1/2022. Nếu giao dịch thành công, ông Tuấn Anh sẽ giảm sở hữu tại SSB xuống còn gần 37,1 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 2,5% vốn tại SSB.

Ngày 17/11/2021, ông Tuấn Anh cũng đã bán thành công 2 triệu cổ phiếu SSB theo phương thức thỏa thuận.

Hiện, ông Tuấn Anh đang nắm giữ 39,1 triệu cổ phiếu SSB, chiếm 2,6446%; bà Nguyễn Thị Nga nắm giữ hơn 26,2 triệu cổ phiếu SSB, tỉ lệ hơn 1,77%; bà Lê Thu Thủy, con gái bà Nga là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc SeABank, hiện đang nắm giữ hơn 39,84 triệu cổ phiếu SSB, chiếm gần 2,7%.

Trước đó, SSB đã chào bán thành công 136 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng. Giá trị vốn huy động là hơn 2.000 tỷ đồng. Qua đó, vốn điều lệ của SSB tăng lên 14.784,88 tỷ đồng với 1.478.488.369 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Về hoạt động kinh doanh, SSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2021 đạt 2.530 tỷ đồng, tăng 123,7% so với cùng kỳ (1.131 tỷ đồng) và vượt xa kế hoạch kinh doanh của cả năm (kế hoạch 2.414 tỷ đồng)  - trong đó, riêng quý III/2021 lợi nhuận tăng 110,8% đạt 974 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 776,66 tỷ đồng tăng 109% so với cùng kỳ (371,5 tỷ đồng).

Trong tháng 9/2021, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho SeABank hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 12.088 tỷ đồng lên gần 13.425 tỷ đồng.