Sự kiện

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Lễ truy điệu, an táng 28 liệt sĩ đặc công Rừng Sác

Ngày 27/4, tại Khu di tích Địa đạo Nhơn Trạch ( tỉnh Đồng Nai) đã diễn ra Lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ, Trung đoàn 10 Đặc công Rừng Sác. 

Sau một thời gian tìm kiếm, quy tập, đội công tác quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự đã phát hiện 28 hài cốt liệt sĩ đặc công Rừng Sác. Ngày 27/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ, cựu chiến binh, các bà mẹ anh hùng liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ đã dự Lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ.

Dự Lễ truy điệu có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ, cựu chiến binh, các bà mẹ anh hùng liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ... 

Trước đó vào tháng 3/2022, một người dân (ngụ khu Gò Cát, ấp Bàu Bông, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) đào ao phát hiện hài cốt và di vật của liệt sĩ, báo tin cho cơ quan chức năng. 

Nhận thông tin, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai cùng Sở LĐTBXH, Bộ Chỉ huy Quân sự và các ngành chức năng của tỉnh Đồng Nai, huyện Nhơn Trạch đã tiến hành công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ.

Theo thông tin từ người dân, nơi đây trước là chiến trường của đơn vị thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sác đóng quân và tổ chức các trận tiến công. Các di vật được tìm thấy xác định là của các liệt sĩ thuộc Trung đoàn 10 Đặc công Rừng Sác.

Được biết, gần 10 năm chiến đấu trên vùng đất huyện Nhà Bè (Tp.HCM), huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), huyện Cần Giờ (Tp.HCM), cán bộ, chiến sĩ Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác (tiền thân của Trung đoàn 10, Bộ Tư lệnh Tp.HCM) đã lập nhiều chiến công vang dội, xây đắp nên truyền thống “Rừng Sác là nhà, bến cảng kho tàng là trận địa, sông Lòng Tàu là quyết chiến điểm, có lệnh là đánh, hoàn cảnh nào cũng đánh, đã đánh là thắng”. 

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn 10 đã kiên cường bám trụ trên địa bàn sông nước, chịu đựng cuộc sống vô cùng khắc nghiệt của thiên nhiên và bom đạn của kẻ thù, xây dựng tư tưởng kiên định vững vàng, ý chí quyết tâm chiến đấu sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Trung đoàn đã đánh 595 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 6.200 tên địch; đánh chìm và cháy 356 tàu, thuyền chiến đấu; đánh đắm 133 tàu vận tải từ 8.000 đến 13.000 tấn và bắn cháy 145 tàu vận tải khác; bắn rơi 29 máy bay trực thăng; đánh sập và hỏng 4 cầu, 3 khu sở chỉ huy của địch.

Các chiến sĩ của Trung đoàn đã đột nhập kho bom Thành Tuy Hạ 2 lần, phá hủy trên 110.000 tấn bom đạn; đột nhập Kho xăng Nhà Bè, thiêu hủy 250 triệu lít xăng dầu và khí đốt butagaz; pháo kích 70 trận, làm cháy hàng chục triệu lít xăng dầu, phá hủy nhiều kho tàng, doanh trại, mục tiêu trọng yếu của địch ở Sài Gòn như Dinh Độc Lập, Tòa Đại sứ Mỹ, Bộ Tư lệnh Hải quân.

Ngoài ra Trung đoàn 10 còn bao vây, phá hủy 10 đồn cấp đại đội và nhiều tua, chốt dã ngoại của địch; đánh chiếm và tiếp quản Quân cảng Nhà Bè, thu hàng trăm tàu, bắt hàng ngàn lính trong ngày 30/4/1975.

Trước đó, vào sáng 12/3, trong lúc cải tạo ao nuôi tôm ở khu Gò Cát, thuộc ấp Bàu Bông, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, ông Dương Văn Tẩu phát hiện 2 bọc vải dù (cách nhau 10m) bên trong có răng người. Nghi ngờ là hài cốt liệt sĩ nên ông Tẩu báo với chính quyền địa phương.

Từ tin báo này, chính quyền tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã đào, mở rộng khu vực tìm kiếm. Qua 8 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã cất bốc được 28 bộ hài cốt liệt sĩ.

Anh Trọng