Giáo dục

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Ai có thể chịu trách nhiệm để đất nước thực sự giàu hơn?”

Đó là lời nhắn nhủ của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới các bạn học sinh, sinh viên trong chương trình “Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên 2018”.

Sáng nay (16/12), chương trình “Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên 2018” diễn ra tại Hội trường lớn trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tham dự buổi lễ có ông Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng bộ GD&ĐT, GS.TS Trần Thọ Đạt – Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng đông đảo giảng viên, sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trăn trở về đề án quốc gia khởi nghiệp trong khuôn khổ giảng đường đại học, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có những chia sẻ thiết thực về chương trình với sinh viên và giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Mục tiêu của đề án chính là khơi dậy tinh thần khát vọng của học sinh, sinh viên, qua đó tạo động lực thúc đẩy học sinh, sinh viên dám nghĩ dám làm để những ý tưởng có thể trở thành sự thực. Đồng thời, kêu gọi các tổ chức tích cực đầu tư cho những ý tưởng xuất sắc nhất”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại chương trình.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đặt ra một câu hỏi về việc “Ai có thể chịu trách nhiệm để đất nước thực sự giàu hơn?”. Trả lời câu hỏi, theo Phó Thủ tướng, đó chính là những người trẻ có khát vọng và trong những người trẻ đấy trước hết là người được Đảng, Nhà nước, được nhân dân, được cộng đồng tạo mọi điều kiện cả về vật chất và tinh thần để bước được vào các trường Đại học hàng đầu. Khi đã có khát vọng cháy bỏng, khi thất bại những người trẻ ấy vẫn có thể vực dậy để vươn lên.

Trong buổi lễ khai mạc chương trình, Phó Thủ tướng mong muốn sinh viên khi bước ra làm kinh doanh hãy trang bị đầy đủ những kiến thức: “Cùng với đó, những lãnh đạo nhà trường kể cả những người lão thành hãy là những người tiên phong gạt bỏ những cách giáo dục thụ động, cùng với sinh viên có cách giảng dạy sáng tạo và thực tiễn. Đó chính là mục tiêu cao cả cho mục đích thầy và trò cùng học”.

Phó Thủ tướng cũng hi vọng sinh viên có thể nuôi dưỡng thật nhiều những ý tưởng sáng tạo. Đó chính là nguồn để đất nước có thêm thật nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học cần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao giúp các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp khởi nghiệp tăng trưởng một cách bền vững.

Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao những đóng góp của học sinh, sinh viên trong ngày hội khởi nghiệp

Theo đó, Bộ trưởng đánh giá cao những đóng góp của học sinh, sinh viên trong ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên 2018: “Sau 1 năm triển khai đề án 1665, các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong ngành giáo dục có những chuyển biến tích cực, minh chứng là các dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong cả nước mang đến trưng bày thông qua các gian hàng tại ngày hội khởi nghiệp quốc gia 2018. Đặc biệt là có sự góp mặt của các dự án khởi nghiệp đến từ học sinh THPT”.

Theo Bộ trưởng, ngày hội chính là cơ hội để học sinh, sinh viên trong cả nước học hỏi kinh nghiệm, và được truyền cảm hứng khởi nghiệp từ những sinh viên đã có dự án khởi nghiệp thành công, từ những chuyên gia diễn giả đến từ những doanh nghiệp, cơ sở giáo dục… Đây cũng là dịp tốt để các doanh nghiệp có thể lựa chọn cho mình những dự án khởi nghiệp tốt, có khả thi trong vòng chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên 2018.

Ông Nhạ cũng cho biết thêm, bộ GD&ĐT chính thức đưa cổng thông tin khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên vào khởi động. Thời gian tới, bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp cùng với các bộ ngành trung ương, địa phương, các tổ chức hỗ trợ ươm tạo khởi nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, các doanh nhân, các nhà đầu tư, chỉ đạo các nhà trường tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp của đề án 1665 nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, sinh viên trang bị tốt kiến thức kỹ năng khởi nghiệp, tạo ra những doanh nghiệp  khởi nghiệp có giá trị cho cộng đồng và xã hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng bộ GD&ĐT cùng các nhà tài trợ chạm tay vào quả cầu chính thức khai mạc chương trình.

Mang tới ngày hội dự án “Tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên”, bạn Nguyễn Thị Thanh Huyền (SV năm 3 khoa Kinh tế đối ngoại, trường ĐH Ngoại Thương, Hà Nội) chia sẻ: “Mình nhận ra rằng, nếu có một người cố vấn ngay từ những năm đầu đại học thì mình có thể phát triển bản thân tốt hơn. Mình đã xây dựng dự án này để kết nối các bạn sinh viên với các anh chị đã đi làm, có kiến thức, kỹ năng trong từng lĩnh vực cụ thể để giúp các bạn tư vấn và định hướng nghề nghiệp. Qua đó, các bạn có cơ hội khám phá và kiểm nghiệm năng lực bản thân trước khi ra trường”.

Chương trình “Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên 2018” với các chuỗi hoạt động: Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”; giao lưu tọa đàm “Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” và trao tặng cuốn sách quý đổi đời.