Môi trường

Phó Chủ tịch huyện băng rừng 5 tiếng tìm hiện trường lâm tặc phá rừng

Liên quan đến vụ việc "lâm tặc" phá rừng tại khu vực giáp ranh đoàn công tác liên ngành 2 huyện Kông Chro và Ia Pa, hơn 30 cán bộ đã trực tiếp vào rừng xác định vị trí rừng bị phá.

Ngày 9/8, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một lãnh đạo huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai cho biết, liên quan đến vụ việc "lâm tặc" phá rừng tại khu vực giáp ranh giữa 2 huyện Ia Pa và Kông Chro, để xác định chính xác vị trí rừng bi phá thuộc huyện nào, đoàn liên ngành của cả 2 huyện hơn 30 đồng chí đã trực tiếp vào rừng để kiểm tra.

Với sự cương quyết ngăn chặn tình trạng phá rừng, về phía huyện Kông Chro, đích thân ông Huỳnh Ngọc Ẩn, Phó chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp đi cùng đoàn.

Đoàn liên ngành của hai huyện Ia Pa và Kông Chro băng rừng vào hiện trường phá rừng.

Theo một cán bộ trong tổ công tác thông tin, xuất phát từ 7h sáng, đoàn liên ngành gồm hơn 30 đồng chí gồm, công an, kiểm lâm, viện kiểm sát... phải đi bộ khoảng 5 tiếng đồng hồ mới đặt chân đến hiện trường vụ khai thác lâm sản trái phép.

Những hộp gỗ "lâm tặc" chưa kịp chuyển đi.

Vị phó chủ tịch UBND huyện Kông Chro cho biết: "Huyện rất quyết liệt đấu tranh với những hành vi khai thác lâm sản trái phép, nếu vị trí rừng bị khai thác trái phép thuộc lâm phần quản lý của huyện thì đơn vị sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm những cán bộ liên quan. Còn thuộc địa bàn của huyện Ia Pa thì đôi bên sẽ đề ra qui chế phối hợp, bảo vệ cánh rừng giáp ranh này".

Hiện trường rừng bị phá.

Sau hơn 5 giờ băng rừng lội suối, đoàn liên ngành phát hiện xác định khu vực rừng bị phá thuộc lâm phần xã Ia Tul, huyện Ia Pa. Tại hiện trường, đoàn công tác ghi nhân có rất nhiều cây gỗ đường kính lớn bị lâm tặc chặt phá, nhiều hộp gỗ được xẻ vuông vức còn nằm tại hiện trường lập tặc chưa kịp vận chuyện đi.

Ông Hà Quang Tuyến, hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa, cho biết: "Thời gian qua, hạt đã phát hiện nhiều vụ vi phạm luật Lâm nghiệp ở khu vực rừng do UBND xã Ia Tul quản lý. Cụ thể, ngày 25/4/2019, hạt Kiểm lâm huyện đã phát hiện 1 vụ cất giữ hơn 6,2 m3 gỗ xẻ tại tiểu khu 1248; Ngày 21/4 phát hiện vụ cất giữ 5,4 m3 gỗ xẻ và gỗ tròn tại tiểu khu 1234; Ngày 13/4, phát hiện vụ vận chuyển gỗ xẻ trên xe độ chế với khối lượng hơn 7 m3 tại buôn Biah B, xã Ia Tul. Hiện cơ quan chức năng huyện Ia Pa với hợp với cơ quan công an, viện kiểm sát để xử lý".