Giáo dục

Phim ngắn của học sinh lớp 7 giành giải đặc biệt cuộc thi phòng chống thiên tai

Tiếc nuối một vùng đất rộng lớn, các em đã khảo sát và đưa ra những ý tưởng sáng tạo mà thiết thực, là tận dụng tiềm năng và tài nguyên còn bỏ ngỏ để phát triển du lịch, như chèo thuyền đưa khách đi ngắm phố cổ Hội An trong mùa nước lũ.

Ngày 20/5, tin từ tổng cục Phòng, chống thiên tai Việt Nam, đơn vị vừa cùng chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và UBND tỉnh Quảng Nam tiến hành công bố kết quả cuộc thi “Đại sứ học đường trong phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu 2019”.

Theo ban Tổ chức, đây là một trong những hoạt động của dự án Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam.

Cuộc thi giúp các em học sinh tìm hiểu và cùng sáng tạo, nâng cao ý thức tuyên truyền tới những người thân xung quanh về các vấn đề liên quan đến phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

Giải đặc biệt dành cho thước phim ngắn ý nghĩa của 2 cô bé lớp 7.

Ban Tổ chức đã nhận được hơn 500 bài dự thi từ các em học sinh ở tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Ninh Thuận...

Qua đó, giải đặc biệt được trao cho bài thi “Đánh thức vùng đất đã ngủ yên sau thiên tai” của hai học sinh: Trương Nguyễn Ý Như và em Trần Thanh Thúy, lớp 7/5 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Đây là một phim ngắn hơn 5 phút giới thiệu vùng quê bên dòng sông Thu Bồn, vốn đông đúc, thu hút khách du lịch, nhưng bị bỏ hoang sau trận lụt năm 2000.

Tiếc nuối một vùng đất rộng lớn, có tiềm năng phát triển kinh tế, các em đã khảo sát và đưa ra những ý tưởng sáng tạo mà thiết thực, là tận dụng tiềm năng và tài nguyên còn bỏ ngỏ để phát triển du lịch, như chèo thuyền đưa khách đi ngắm phố cổ Hội An trong mùa nước lũ.

Ý chí không khuất phục trước thiên tai và hành động thiết thực để vực dậy một vùng quê của các em, không những sẽ giúp cho những người dân trong hoàn cảnh khó khăn có được thu nhập, mà còn giúp bè bạn năm châu thấy được vẻ đẹp của vùng đất và con người Việt Nam cần cù, thông minh và sáng tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng tổng cục Phòng, chống thiên tai Việt Nam nhấn mạnh: “Các tác phẩm được gửi tới cuộc thi thể hiện góc nhìn sáng tạo, hồn nhiên qua lăng kính trẻ thơ là minh chứng rõ ràng cho thấy cuộc thi đã đạt được kết quả mong muốn là giúp các em học sinh tìm hiểu, sáng tạo, nâng cao ý thức tuyên truyền tới mọi người xung quanh, đưa ra các sáng kiến, giải pháp để giảm thiểu tác động của thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; phòng tránh hư hại nhà cửa, các công trình kiến trúc; các giải pháp sinh hoạt an toàn với thiên tai, khai thác mặt lợi từ thiên tai…”

Theo bà Caitlin Wiesen, Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, những ý tưởng và giải pháp sáng tạo của các em, có thể giúp thực hiện những thay đổi cần thiết để xây dựng một tương lai bền vững và chống chịu với thiên tai, biến đổi khí hậu tốt hơn cho Việt Nam.

"Tất cả các em, những học sinh có mặt ở đây ngày hôm nay nên coi mình là đại sứ cho công tác phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Tôi hy vọng khi trở về nhà, các em sẽ chia sẻ thông tin đã học, và những ý tưởng và giải pháp đã được phát triển trong cuộc thi này”, bà Caitlin Wiesen nói.