Ngôi sao

Phim có sự tham gia của Vương Nhất Bác bị chê kỹ xảo “ba xu”

Sao châu Á: Phim có sự tham gia của Vương Nhất Bác bị chê kỹ xảo “ba xu”; Dương Dương sẽ có màn trở lại đầy ngoạn mục trong năm 2021?...

Phim có sự tham gia của Vương Nhất Bác bị chê kỹ xảo “ba xu”

Hữu Phỉ hiện đang là bộ phim gây chú ý với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác. Dù có độ nóng trên truyền thông nhưng phim chỉ được chấm 5,6 điểm trên trang phim Douban.

Phim được tiết lộ có vốn đầu tư lên tới hơn 500 triệu NDT (khoảng hơn 1700 tỷ đồng) và chi phí hậu kỳ là 280 triệu NDT (hơn 950 tỷ đồng). Thế nhưng, kỹ xảo của phim lại bị chê là “3 xu”.

Các kỹ xảo của bộ phim Hữu Phỉ bị chê quá giả quá xấu.

Một bài viết trên Sohu mới đây đã đưa ra những lý do phân tích vì sao được đầu tư kinh phí lớn nhưng phần hình ảnh, kỹ xảo của phim lại tệ hại đến vậy. Cụ thể, có nhiều phân cảnh đáng lý là cảnh lớn, nhưng sau đó đã cắt thành một cảnh nhỏ. Điều này cho thấy, kinh phí sản xuất không đủ.

Bài viết này đặt nghi vấn, lý do vì thù lao của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác quá cao. Mặc dù không có báo giá chính thức nhưng theo một số nguồn tin, mức thù lao của Triệu Lệ Dĩnh cho bộ phim này khoảng 100 triệu NDT (hơn 300 tỷ đồng).

Về phần Vương Nhất Bác, không có bất cứ thông tin nào về số tiền anh được nhận. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng khi quay Trần Tình Lệnh năm 2019, Vương Nhất Bác có thù lao là 20 triệu NDT (khoảng 69 tỷ đồng), cao nhất đoàn phim thời điểm đó.

Nhưng trong năm 2020, độ nổi tiếng của anh đã tăng gấp đôi. Theo ước tính, thù lao đóng phim của anh hiện tại khoảng 50-60 triệu NDT (khoảng 207 tỷ đồng).

Dương Dương sẽ có màn trở lại đầy ngoạn mục trong năm 2021?

Là một trong "tứ đại lưu lượng" đình đám nhưng trong hai năm qua, Dương Dương lại có phần “im hơi lặng tiếng” hơn so với Lý Dịch Phong, Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm. Bộ phim truyền hình Toàn chức cao thủ do anh chàng đóng chính lên sóng năm 2019 không đạt được thành tích như mong đợi, phần lớn là vì đụng độ các đối thủ mạnh như Cá mực hầm mật Trần tình lệnh. Năm ngoái, Dương Dương đóng vai phụ trong dự án điện ảnh Cấp tiên phong của Thành Long, tuy nhiên doanh thu phòng vé lại thua lỗ và gặp phải khá nhiều phản hồi tiêu cực.

Dương Dương khiến fan lo lắng khi liên tục thất bại trong những dự án phim truyền hình.

So với những “tân lưu lượng” như Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến thì Dương Dương lại có phần lép vế hơn hẳn. Nhưng không để những người yêu mến mình phải sốt ruột thêm nữa, Dương Dương sẽ có màn trở lại đầy ngoạn mục trong năm 2021. Hiện tại, bộ phim chuyển hình của Dương Dương là Đặc chiến vinh diệu đang được sắp xếp lên sóng trong năm nay, bản thân nam diễn viên cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào dự án này.

Ngoài ra, anh chàng cũng tham gia vào bộ phim chuyển thể Em là niềm kiêu hãnh của anh cùng với Địch Lệ Nhiệt Ba, dự kiến sẽ lên sóng trong quý 2 hoặc quý 3/2021. Em là niềm kiêu hãnh của anh nhận được kỳ vọng rất cao từ fan hâm mộ, khán giả tin rằng bộ phim này sẽ tạo nên thành công như Yêu em từ cái nhìn đầu tiên mà Dương Dương đóng hai năm trước.

Ngoài những bộ phim trên, Dương Dương cũng đã xác nhận sẽ tiếp tục tham gia vào phần 2 của Cấp tiên phong. Theo nhiều blogger đưa tin, Thành Long rất coi trọng Dương Dương, việc anh có thể hợp tác với “ông hoàng võ thuật” này sẽ giúp sự nghiệp bên mảng điện ảnh của anh mở rộng hơn.

Song Kang lên bìa Elle Hàn Quốc, chia sẻ về bom tấn “Sweet Home”

Song Kang.

Mới đây, Song Kang đã xuất hiện trên trang bìa tạp chí Elle số tháng 2 và đây là lần đầu tiên nam ca sĩ làm điều này kể từ khi ra mắt với vai trò diễn viên. Dẫu vậy, trong buổi chụp hình, nam diễn viên vẫn tạo dáng không một chút lo lắng và khiến mọi người choáng váng với vẻ ngoài nổi bật cũng như trang phục sang trọng của mình.

Cuộc phỏng vấn sau buổi chụp hình tập trung vào thành công của Song Kang trong loạt phim truyền hình đình đám của Netflix vừa được ra mắt Sweet Home. Nam diễn viên chia sẻ về bộ phim: “Tôi muốn xem phiên bản hoàn chỉnh cuối cùng, vì vậy tôi cố tình không xem trước khi phim ra mắt. Ngay sau khi nó được phát hành, tôi đã say sưa xem nó và nó thực sự rất hay. Tôi xem loạt phim này hàng ngày ”.

Quốc Tiệp (t/h)