Pháp luật

Phi vụ lừa bạc tỷ và cái kết thích đáng cho những kẻ “ham chơi, lười làm”

Lười lao động, song lại thích hưởng thụ, các bị cáo đã lên kế hoạch hoàn hảo để lừa ô tô bán lấy tiền ăn tiêu. Đổi lại, không chỉ có những kẻ lừa đảo mà ngay cả người tiêu thụ tài sản gian cũng đều phải trả cái giá đắt.

Ngày 21/8, lần lượt các bị cáo Trần Hoàng Anh (SN 1988, ở phố Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Đỗ Đình Vinh (SN 1996, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 và điểm b, khoản 3 Điều 341 BLHS.

Các bị cáo tại tòa.

Liên quan trong vụ án, bị cáo Vũ Tuấn Anh (SN 1978, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 323 BLHS.

Cáo trạng nêu rõ: Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2019 đến tháng 5/2019, do cần tiền để chi tiêu cá nhân nên Trần Hoàng Anh và Đỗ Đình Vinh nảy sinh ý định lừa đảo bằng thủ đoạn lên mạng xã hội facebook đặt mua 02 quyền sổ hộ khẩu có tên Chu Vĩnh Hiệp và Nguyễn Quốc Toản.

Sau đó, Hoàng Anh đặt làm giả 01 giấy chứng minh nhân dân, 01 giấy phép lái xe hàng B2 mang tên Chu Vĩnh Hiệp, 01 thẻ căn cước công dân mang tên Nguyễn Quốc Toản nhưng dán ảnh chân dung của Trần Hoàng Anh.

Tương tự, Vinh cùng với Hoàng Anh làm giả một số giấy tờ như trên nhưng dán ảnh chân dung của Vinh để sử dụng vào mục đích đi thuê xe ô tô tự lái rồi mang xe đi bán lấy tiền chia nhau.

Với thủ đoạn trên, Trần Hoàng Anh đã sử dụng giấy tờ giả để đi thuê và chiếm đoạt 04 chiếc xe của 4 người bị hại. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền gần 250 triệu đồng; hiện cơ quan chức năng đã thu hồi được 02 chiếc xe.

Đỗ Đình Vinh được xác định đã sử dụng giấy từ giả cùng Hoàng Anh lừa đảo chiếm đoạt 02 chiếc xe ô tô. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là gần 1,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 82 triệu đồng; hiện đã thu hồi được 01 chiếc xe.

Đối với Vũ Tuấn Anh, biết rõ xe ô tô do Trần Hoàng Anh thuê, không phải là chủ sở hữu hợp pháp, nhưng vẫn thực hiện việc tiêu thụ 02 chiếc xe ô tô, thu lợi bất chính số tiền gần 88 triệu đồng.

Tại tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố và tỏ ra ăn năn, xin HĐXX cho hưởng mức án nhẹ để sớm về với gia đình và xã hội.

Sau 1 ngày xét xử, cuối buổi chiều nay, HĐXX xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp tới tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong quần chúng nhân dân nên cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo gây ra.

Khi lượng hình, căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường một phần hậu quả cho gia đình nạn nhân; TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Trần Hoàng Anh và Đỗ Đình Vinh cùng mức án 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 năm tù tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tổng hợp hình phạt bị cáo Hoàng Anh và Vinh phải chấp hành là 15 năm tù.

Phạm tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bị cáo Vũ Tuấn Anh bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù.