Giáo dục

Phép tính người đàn ông và đôi giày khiến 99% người trả lời sai, chỉ những người tinh tế nhất mới có đáp án đúng

Câu đố người đàn ông và đôi giày dù đơn giản nhưng mỗi người đều cho những đáp án khác nhau và hầu hết đều trả lời sai. Cùng thử sức xem bạn có trả lời đúng câu đố "hack não" này không nhé!

Ngay sau khi đăng tải, câu đố lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Rất nhiều đáp án được đưa ra nhưng hầu hết mọi người đều trả lời sai.

Một tài khoản Facebook cho rằng, đáp án của câu đố này bằng 30. Bởi tổng 3 đôi giày = 30 tức là 1 đôi giày = 10; tổng 2 người đàn ông với 1 đôi giày = 20 tức là 1 người đàn ông = 5; 4 cái khăn + 1 người đàn ông = 13 tức là 2 cái khăn = 4. Từ đó có thể thấy trong câu cuối cùng có 1 chiếc giày + 1 người đàn ông x 1 cái khăn sẽ là 10+4x5 = 10 + 20 = 30.

Trong khi đó, nhiều người cho ra các đáp án khác như: 12, 15, 19, 30, 25, 26, 43, 51,112.

Theo bạn đáp án đúng cho câu hỏi này là bao nhiêu?

Bạn hãy thử suy nghĩ câu đố đầy bất ngờ này một lần nữa trước khi xem gợi ý đáp án dưới đây.

Đây là một trong những câu đố thú vị, chỉ cần tinh ý chút thôi là bạn sẽ trả lời dễ dàng.

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, giải đố là 1 trong những phương pháp giúp đánh thức não bộ, khiến chúng nhanh nhạy hơn, lại còn cải thiện trí nhớ, tập trung. Không những thế, giải đố còn làm cho bạn thêm vui vẻ.

Gợi ý đáp án:

Theo 3 công thức đầu tiên, ta tính được 1 đôi giày =10, 1 người đàn ông = 5, 2 chiếc khăn bằng 4

Tại công thức cuối, ta thấy chỉ có 1 chiếc giày, 1 chiếc khăn, và người đàn ông đi giày cầm khăn, vậy đáp án đúng là: 5 + (5 + 4 + 10) x 2 = 43.

Bạn có trả lời đúng câu hỏi này không?

Trúc Chi (tổng hợp)