Bóng đá Việt Nam

Phe vé "méo mặt" trước trận Việt Nam - Nhật Bản

Trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản, trước SVĐ Mỹ Đình Xuất hiện nhiều phe vé, tuy nhiên vẫn vắng bóng người mua.

19h00 ngày 11/11, Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Nhật Bản ở lượt trận thứ 5 vòng loại 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình.

Trước trận đấu này, phe vé xuất hiện khá nhiều bên ngoài sân Mỹ Đình với những tấm vé trên tay. Nguồn cung khá dồi dào, nhưng theo quan sát, lượng người đến mua rất ít.

Có thời điểm, gần như chỉ nghe thấy tiếng rao của dân phe vé mà chẳng thấy khách đâu.

Một phe vé cho hay: "Chúng tôi săn được vé trên online, mỗi lần vận chuyển khi mua vào sẽ mất phí là 1 vé/ 36.000 đồng và 2 vé/72.000 đồng... thời điểm này chúng tôi cũng mong muốn bán chênh lên một chút để kiếm lợi nhuận, nhưng những ngày vừa qua giá vé đã giảm rất nhiều, song vẫn ít người mua hoặc có người hỏi rồi họ đi ngay".

Theo dân phe, giá vé niêm yết được bán trên online theo từng mệnh giá từ 500.000 đến 900.000 đồng sẽ được bán chênh lên mỗi vé chỉ 100.000 đồng. Mặc dù đã giảm kịch sàn để thu hồi vốn, nhưng Dân phe vẫn "méo mặt" vì khách đến mua quá ít.

Ngoài việc tuyển Việt Nam toàn thua cả 4 trận trước đó, không còn cơ hội đi tiếp khiến sức hút giảm sút, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Hà Nội cũng khiến người dân e ngại đến những nơi tập trung đông người như sân vận động.

Hai trận đấu của tuyển Việt Nam trong tháng 11 tại vòng loại World Cup 2022, gặp Nhật Bản và Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình sẽ được đón khán giả với số lượng tối đa không quá 30% sức chứa (tương đương 12.000 người/trận).

Mỗi trận đấu, ngoại trừ 2.000 vé dành cho các đối tác tài trợ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bán ra khoảng 7.000 vé bằng hình thức trực tuyến, còn lại 3.000 vé phục vụ cho nhu cầu mua thêm của các đối tác.

Có 4 mệnh giá vé bao gồm: 500.000 đồng/vé, 700.000 đồng/vé, 900.000 đồng/vé và 1.200.000 đồng/vé. Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 vé/trận đấu đối với 1 thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân.

Thành Nam