Thế giới

Phe cánh Thổ tung clip khiêu khích, Nga “đáp lễ” dữ dội?

Clip công bố cho thấy, khoảng 1.000 tay súng đã tập trung với nhiều loại vũ khí khác nhau. Hành động công khai này được nhận định sẽ khiến chúng phải trả giá đắt.

Ngày 6/11, trang AVP thông tin, các tay súng của nhóm Ahrar al-Sharkyya đã công bố một đoạn video về vị trí của chúng ở gần thành phố Tell Abyad của Syria. Đánh giá qua clip được công khai cho thấy, có khoảng 1.000 tay súng với phương tiện và nhiều loại vũ khí khác nhau trong khu vực mà chúng đang tập trung. Việc công bố clip được coi là hành động khiêu khích của phiến quân. Trang AVP nhận định, điều này có thể sẽ khiến Nga tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ và rất có thể tên lửa Kalibr và Iskander sẽ được sử dụng.

Trong đoạn clip được công bố, phiến quân tuyên bố sẵn sàng đánh chiếm thành phố Kobani, mặc dù cho đến thời điểm hiện tại phiến quân vẫn chưa thể đến gần thành phố này. Hiện tại, Kobani đang nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng người Kurd.

Clip được chính các phiến quân công bố.

“Những kẻ khủng bố đã tiết lộ về một mục tiêu lý tưởng cho cuộc tấn công của quân đội Nga. Việc tập trung đông như vậy sẽ chịu thiệt hại nặng nề nếu Nga triển khai tấn công”, chuyên gia của AVP nhận định.

Trước đó, có thông tin cho rằng Nga và Damascus đã sẵn sàng hỗ trợ người Kurd (Lực lượng Dân chủ Syria) trong trường hợp họ bị phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và lực lượng Thổ tấn công. Những hoạt động hỗ trợ bao gồm cả việc triển khai tấn công bằng máy bay chiến đấu và hệ thống tác chiến điện tử.

Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường khí tài cho khu vực đông bắc của Aleppo.

Trước đó, ngày 5/11, các nhà hoạt động của Đài quan sát Nhân quyền Syria báo cáo về một đợt vận chuyển khí tài ở vùng nông thôn phía đông bắc của Aleppo. Đoàn xe của Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm xe tăng, pháo hạng nặng và xe bọc thép.

Sự tăng cường này diễn ra đồng thời với việc các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và các phe phái uỷ nhiệm của họ tập hợp quân tại khu vực “Mùa xuân hoà bình” và dải biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực đối diện thành phố Ain al-Arab (Kobani) trong vài ngày qua.

Hôm 4/11, các cuộc đụng độ đã xảy ra giữa phe phái của Quân đội Quốc gia Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và lực lượng người Kurd ở tiền tuyến của làng Anab thuộc vùng tây bắc Aleppo. Tuy nhiên, không có thương vong nào được báo cáo.

Ngày 31/10, các nguồn tin của Đài quan sát Nhân quyền Syria báo cáo rằng chính phủ Syria đã gửi quân tăng viện bao gồm xe tăng, bệ phóng tên lửa, pháo, quân nhu cùng binh lính đến khu vực tiền tuyến với các phe phái của Quân đội Quốc gia Syria ở Tel Rahal, Daghelbash và Tel Zawyan thuộc vùng nông thôn phía đông của Aleppo. Điều đáng chú ý là lực lượng tăng cường của chính phủ Syria được trực thăng Nga hộ tống.

HOÀ AN (Theo AVP, SR)