Đời sống

Phẫu thuật tim cho thai nhi 25 tuần tuổi vẫn còn ở trong bụng mẹ

Một bệnh viện tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, mới đây đã phẫu thuật chữa bệnh tim thành công cho một thai nhi 25 tuần tuổi còn ở trong bụng mẹ.

Thông tin gây chú ý trên được Trung tâm sức khỏe và phát triển trẻ em quốc gia Nhật Bản xác nhận. Cuộc phẫu thuật diễn ra hồi tháng 7 và đây cũng là ca phẫu thuật thai nhi đầu tiên được thực hiện tại nước này.

Trước đó, thai nhi 25 tuần tuổi được chẩn đoán bị hẹp van động mạch chủ nặng, khiến một phần tim không thể phát triển bình thường. Bệnh xuất hiện khi các van giữa tâm thất trái (có nhiệm vụ bơm máu đi toàn cơ thể) và động mạch chủ bị hẹp, làm giảm hoặc gây tắc nghẽn lưu thông máu. Trong những trường hợp nghiêm trọng, bệnh có thể dẫn đến tử vong.

Theo các bác sĩ, việc phẫu thuật tim có thể được tiến hành sau khi em bé chào đời nhưng khi đó khả năng phục hồi hoàn toàn sẽ thấp hơn vì tim của bé phải chịu áp lực lâu hơn trong thời gian còn ở trong bụng mẹ.

Để hoàn thành ca mổ, các chuyên gia đã tiến hành siêu âm để đánh giá kỹ mọi điều kiện bên trong bụng người mẹ và gắn một ống thông bên trong tim của thai nhi. Sau đó, họ sử dụng một quả bóng gắn với ống thông đó để nới rộng van động mạch chủ. Thủ thuật này làm tăng lượng máu bơm vào tim. May mắn, ca phẫu thuật diễn ra thành công. Em bé được sinh ra khỏe mạnh vào tháng 10 và hiện phát triển tốt.

Ca phẫu thuật trên được xem như một phần của hoạt động nghiên cứu lâm sàng. Nhóm cho biết đây là lần đầu tiên Nhật Bản tiến hành phẫu thuật để điều trị cho thai nhi bị hẹp van động mạch chủ.

Dù không nhiều bệnh có thể điều trị được từ giai đoạn trong bụng mẹ nhưng rất may việc điều trị các bệnh tim bẩm sinh lại có thể được thực hiện ngay từ giai đoạn này.

Theo bệnh viện, bệnh tim bẩm sinh cũng hiếm khi được ghi nhận, khoảng 10.000 bé thì chỉ có khoảng 3-4 bé mắc bệnh này. Bệnh viện dự định sẽ tăng số lượng các ca phẫu thuật tương tự để có thể cứu sống được nhiều người hơn bằng phương pháp điều trị trước khi sinh.

Trước đó, các ca phẫu thuật chữa bệnh cho thai nhi trong bụng mẹ cũng từng được thực hiện thành công tại châu Âu và Mỹ.

Minh Hoa (t/h theo Vietnamplus, VOV)