Dân sinh

Phẫu thuật cứu thai phụ qua cơn thập tử nhất sinh

Bệnh xá Quân dân y Trung đoàn 152, tỉnh Kiên Giang vừa phẫu thuật bắt con thành công cho sản phụ thai ở giai đoạn 36 tuần 2 ngày bị vỡ nước ối.

Chiều 10/8, theo thông tin từ Bệnh xá Quân dân y Trung đoàn 152, thuộc Bộ tư lệnh Quân khu 9 (đóng tại xã Thổ Châu, Tp.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đơn vị vừa phẫu thuật bắt con thành công cho một sản phụ bị vỡ nước ối.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5h cùng ngày, Bệnh xá tiếp nhận sản phụ V.T.H.G., SN 1988, ngụ tỉnh Kiên Giang được người nhà đưa đến trong tình trạng vỡ nước ối, thai ở giai đoạn 36 tuần 2 ngày. Tình trạng có thể nguy hiểm đến tính mạng của hai mẹ con. Đây là lần sinh thứ hai của sản phụ G.

Ngay khi tiếp nhận, cán bộ Bệnh xá đã tiến hành siêu âm, tim thai ổn định. Qua hội chuẩn, các bác sĩ đã đưa ra quyết định phẫu thuật mổ bắt thai nhi.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, ê kíp do Bệnh xá phối hợp trực tuyến với ê kíp phẫu thuật tăng cường từ Bệnh viện Quân dân y 121, Tp.Cần Thơ đã đưa sản phụ G. lên bàn mổ.

Hơn 1 giờ đồng hồ phẫu thuật, các bác sĩ đã bắt được bé ra khỏi bụng mẹ, bé trai cân nặng 3kg. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của chị G. và bé trai đều đã ổn định.