Sức khỏe

Phẫu thuật cho bệnh nhi dị tật bẩm sinh cơ quan tiết niệu, xương khớp

Một bệnh nhi 5 tháng tuổi bị dị tật bàng quang, niệu đạo và khung chậu đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thực hiện phẫu thuật thành công.

Chiều 6/11, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Tồn, Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, khoa vừa phối hợp với Trung tâm Chấn thương chỉnh hình – Bỏng của bệnh viện thực hiện phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi 5 tháng tuổi bị dị tật bẩm sinh cơ quan tiết niệu và xương khớp. Đây là lần đầu tiên bệnh viện thực hiện phẫu thuật dị tật này.

Theo thông tin, ngày 23/10, bệnh nhi B.B.C.T.K (5 tháng tuổi, trú xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) vào viện trong tình trạng lộ bàng quang, dò nước tiểu, dị tật niệu đạo.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tồn cho biết thêm, bệnh nhi đã được theo dõi sức khỏe thời gian qua, đến nay đã ổn định nên được chỉ định mổ. Trước khi thực hiện ca mổ, Trung tâm Chấn thương chỉ hình - Bỏng và khoa Ngoại Tổng quát đã hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa II Phan Văn Tiếp, chuyên gia chỉnh hình Nhi tại Tp.Hồ Chí Minh.

Ca mổ diễn ra từ 9h - 16h ngày 27/10 với 2 ê - kíp ngoại nhi và chỉnh hình nhi do bác sĩ Phan Văn Tiếp thực hiện. Trong đó, ê - kíp ngoại nhi thực hiện phẫu thuật đóng lỗ rò bàng quang, phục hồi cổ bàng quang và tạo hình niệu đạo một thì. Còn ê - kíp chỉnh hình nhi đã thực hiện cắt xương cánh chậu 2 bên, khép lại khớp mu. Sau 7 giờ đồng hồ thực hiện, ca phẫu thuật thành công và bệnh nhi được chuyển sang hồi sức nhi theo dõi, điều trị.

Bệnh nhi hồi phục tốt và được chuyển về khoa Ngoại Tổng quát để tiếp tục theo dõi. Đến nay, sinh hiệu ổn định, vết mổ khô, 2 chi dưới vận động tốt, còn dẫn lưu niệu đạo theo dõi nước tiểu. Dự kiến, bệnh nhi sẽ xuất viện trong tuần này.

Sau mổ, bệnh nhi có sinh hiệu ổn định, vết mổ khô, 2 chi dưới vận động tốt, còn dẫn lưu niệu đạo theo dõi nước tiểu. Ảnh: Đ.T.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tồn cho biết: “Đây là ca bệnh hiếm gặp khi bệnh nhi bị dị tật cùng lúc cơ quan tiết niệu và xương khớp. Bệnh nhân nhỏ tuổi (chỉ mới 5 tháng tuổi) nên việc thực hiện phẫu thuật khó hơn do nguy cơ tổn thương nhiều tạng, mạch máu và thần kinh khá cao. Tuy nhiên, với sự phối hợp tốt của 2 ê – kíp, ca phẫu thuật đã thành công. Sức khỏe bệnh nhi tiếp tục được theo dõi trong thời gian tới”.

Châu Tường