Sự kiện

Phạt tiền người đàn ông nhổ nước bọt vào phụ xe buýt

UBND xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt người đàn ông nhổ nước bọt vào phụ xe buýt tuyến Mỹ Đình - Sơn Tây với mức phạt 300.000 đồng.


Liên quan đến vụ ông Nguyễn Thanh Bình (SN 1978), trú tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội nhổ nước bọt vào phụ xe buýt, UBND xã Hương Ngải vừa ra quyết định xử phạt 300.000 đồng với người đàn ông này, báo Người lao động thông tin.

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, Công an xã Hương Ngải xác định hành vi của Nguyễn T.B. đã vi phạm vào điểm a, khoản 1, điều 11 Nghị định 176 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế "Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch" và có thêm tình tiết tăng nặng là lăng mạ, phỉ báng nhân viên phục vụ xe buýt.

Theo báo An ninh thủ đô, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 7/9. Thời điểm này, ông Thanh Bình đang chuẩn bị xuống xe buýt thì bị phụ xe (chị Vũ Thị Mận) nhắc đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, nam hành khách không làm theo mà tỏ thái độ, thậm chí nhổ nước bọt vào mặt phụ xe.

Trước sự việc trên, Công an xã Hương Ngải đã triệu tập ông Bình lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Ngoài ra, Công an xã Hương Ngải còn phối hợp với trạm y tế xã Hương Ngải lấy mẫu máu của ông Nguyễn Thanh Bình gửi đến trung tâm y tế huyện Thạch Thất để xét nghiệm Covid-19.

Kết quả xét nghiệm ngày 13/9 của trung tâm y tế huyện Thạch Thất xác định ông Nguyễn Thanh Bình âm tính với Covid-19.

Bá Di