Sự kiện

Phát tán clip “nóng”, tôn sùng “thần tượng bẩn”: Lỗi tại ai?

Liên tiếp trên mạng xã hội xuất hiện những clip nhạy cảm, "nóng", clip của những “thần tượng bẩn” như Khá Bảnh, Phúc XO… Vậy một câu hỏi đặt ra nguyên nhân do đâu và lỗi tại ai?

Nhiều clip bị phát tán tràn lan

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tiếp xuất hiện những clip hot gây xôn xao dư luận. Có thể kể đến clip đốt xe của hiện tượng mạng Khá Bảnh, những hình ảnh khoe vàng của Phúc XO vừa bị công an bắt. Hay mới đây nhất, trên mạng xã hội đang xôn xao trước thông tin một hotgirl nổi tiếng ở Hà Nội bị lộ clip “nóng”. Hiện tại, những hình ảnh và clip đang được lan truyền một cách chóng mặt trên không gian mạng.

Từ những clip phát tán này, không ít người cho rằng càng ngày, càng có nhiều hành vi lệch chuẩn trong xã hội. Thậm chí, có không ít các câu hỏi được đặt ra là, phải chăng hành lang pháp lý đang cũ kỹ và thiếu sự răn đe, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Và, đã đến lúc cần phải có những biện pháp, giải quyết như thế nào để giới trẻ có cái nhìn đúng đắn, môi trường mạng không còn trở nên xấu xí và “độc” hại như nhiều chuyên gia phân tích.

Clip "nóng" bị phát tán tràn lan trên mạng xã hội (Ảnh minh hoạ).

Trước vấn đề này, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã lắng nghe chia sẻ từ Luật sư Hoàng Văn Hướng (Trưởng văn phòng Luật sư Hoàng Hưng (Hà Nội)).

“Tôi cho rằng Luật luôn luôn phải đáp ứng và thay đổi theo cuộc sống. Việc đầu tiên, phải làm tốt những gì đang có, nguồn luật điều chỉnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì phải áp dụng cho thật tốt, bây giờ áp dụng chưa tốt, tuyên truyền cũng yếu. Người áp dụng pháp luật, các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này phải làm thật tốt đã.

Sau đó, làm công tác tuyên truyền, trẻ con hiện nay không có sân chơi, không có các chủ đề. Đây là vấn đề rất lớn của xã hội”, Luật sư Hoàng Văn Hướng cho biết.

Theo luật sư Hoàng Văn Hướng: “Việc thay đổi luật là việc đương nhiên, không phải chỉ trong lĩnh vực quản lý về công nghệ thông tin mà còn nhiều lĩnh vực, đặc biệt thời buổi công nghệ 4.0 sẽ phải điều chỉnh, thay đổi luật để phù hợp, đảm bảo được trật tự xã hội. Nhưng, theo tôi, trước mắt những gì mình đang có, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thì cần phải làm thật tốt trước".

Luật sư Hoàng Văn Hướng cũng nhấn mạnh: “Đừng nghĩ có bệnh mới chữa mà phòng ngừa là chính, phải có một giải pháp đồng bộ, phải có sân chơi, chủ đề cho các học sinh, sinh viên học. Còn không có sân chơi thì buộc lòng các em phải vào mạng và có thể lại xảy ra những hiện tượng xấu, hiện tượng tiêu cực…”.

Làm sao để bảo vệ con, cháu chúng ta?

Là một trong những nhà báo kỳ cựu, một chuyên gia truyền thông và marketing nổi tiếng của Việt Nam, Nhà báo Lê Quốc Vinh cũng đã chia sẻ góc nhìn của mình về vấn đề trên với PV báo Người Đưa Tin.

Theo chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh, việc để giới trẻ xem những clip hot, lệch chuẩn trên mạng, lỗi chính thuộc về người lớn.

Theo đó, chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh phân tích: “Việc xuất hiện nhiều clip nhạy cảm, clip gây phản cảm trên mạng xã hội là do nhu cầu của người dùng, có cung ắt có cầu. Giới trẻ thấy những clip đó là hay nên lập tức có cung. Rõ ràng, những clip bị phát tán này là lệch chuẩn, nhưng tại sao lại có nhu cầu muốn xem những thứ đó? Vì, một bộ phận giới trẻ không có niềm tin để bấu víu, nên đi tin vào một thứ khác”.

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh cũng đưa ra lời khuyên để kiểm soát, hạn chế việc giới trẻ xem và học theo những clip phát tán trên mạng: “Theo tôi, lỗi chính thuộc về người lớn, thuộc về những người lớn có suy nghĩ tiêu cực, làm vậy trẻ sẽ không tin vào cuộc sống xung quanh, sẽ tìm đến một thứ lệch lạc không đúng với giá trị đạo đức, truyền thống… Vì thế, người lớn cần làm gương thì tự khắc trẻ sẽ noi theo”.

Ngô Bá Khá là nhân vật "nổi tiếng" trên mạng xã hội, biệt danh là Khá Bảnh với kênh Youtube có hàng trăm nghìn người đăng ký theo dõi. Trên mạng xã hội, Khá Bảnh nổi tiếng với những video phát ngôn và hành động tiêu cực như đập phá và đốt xe máy, dừng xe, chụp ảnh giữa đường cao tốc… đáng bị lên án. Trước đó, năm 2011, Khá Bảnh bị đưa vào trường giáo dưỡng. Sau đó, liên tiếp trong hai năm 2014, 2016, Khá bị Công an thị xã Từ Sơn bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Vào ngày 1/4, Ngô Bá Khá cùng một số người bị Công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ. Khám nhà Khá, công an thu nhiều hung khí cùng "một số giấy tờ liên quan hoạt động vay mượn tín dụng đen và lô đề". Khá khai có sử dụng ma tuý.

Ngày 3/4 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) khởi tố bị can đối với Ngô Bá Khá (26 tuổi, tức Khá Bảnh).

Còn Phúc XO nổi tiếng trên internet và được biết đến là người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam. Có những thời điểm, Phúc XO đeo đến 17kg vàng trên người. Chính vì vậy, thông tin Phúc XO bị bắt mới đây cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Đến ngày 12/4, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 11 đối tượng có liên quan đến ma túy trong quán karaoke XO do Phúc “XO”, tức Trần Ngọc Phúc, SN 1983, ngụ quận 12 làm chủ. Điều đáng nói, số vàng Phúc đeo sau này được xác định là vàng giả.