An ninh - Hình sự

Phát hiện xe khách chở động vật hoang dã và gỗ trắc trái phép tại Hà Tĩnh

Kiểm tra chiếc xe khách, cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã phát hiện nhiều động vật hoang dã quý hiếm và gỗ trắc không có giấy tờ nguồn gốc.

Sáng 24/4, theo thông tin từ cơ quan Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị này vừa phối hợp các lực lượng chức năng tạm giữ nhóm đối tượng để điều tra về vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 22/4, trên Quốc lộ 8A (thuộc địa phận thị trấn Tây Sơn), tổ công tác của phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn, chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phát hiện ô tô khách mang BKS Lào 455 có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cẩu kiểm tra.

Số lượng gỗ trắc và động vật hoang dã được phát hiện.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 01 cá thể tê tê, 17 cá thể rùa (có trọng lượng khoảng 10kg) và 38 khúc gỗ trắc có trọng lượng 411kg không có giấy tờ nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, chiếc ô tô khách mang BKS Lào 4555 do tài xế là Võ Hồng Cũng (SN 1982), trú tại thôn Hưng Lập, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An điều khiển.

Chiếc xe khách dùng để chở động vật hoang dã và gỗ quý trái phép.

Chủ chiếc xe là Nguyễn Đức Hợp (SN 1993), trú tại thôn Thọ Bằng, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Chiếc đang di chuyển theo hướng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đi Nghệ An thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Các đối tượng đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra xác minh để xử lý theo quy định.

Hồ Thắng - Thiện Quyền