Sự kiện

Phát hiện thi thể vợ cán bộ địa chính nổi trên sông sau một ngày rời nhà

Chị M. rời khỏi nhà từ chiều hôm trước, đến sáng hôm sau, người dân phát hiện thi thể chị nổi trên sông Gianh.

Chiều 8/5, ông Trần Đức Hiến, Chủ tịch UBND xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, thi thể của một phụ nữ vừa được người dân địa phương phát hiện nổi trên sông Gianh.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Theo đó, khoảng 7h ngày 8/5, một số người dân đang đánh bắt cá trên sông Gianh, thuộc địa phận xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình thì phát hiện một thi thể là nữ giới nổi trên mặt nước.

Nữ nạn nhân được xác định là chị Tr.T.T.M. (SN 1983), trú tại thôn Hà Thâu, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Cũng theo ông Hiến, chị M. là vợ của một cán bộ địa chính xã Văn Hóa. Người phụ nữ này trước đó có mâu thuẫn với gia đình và rời nhà đi vào chiều 7/5.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân cái chết của nạn nhân.