Đời sống

Phát hiện sửng sốt: Một lớp của Trái Đất đang liên tục dày thêm

Các nhà nghiên cứu Mỹ khẳng định một lớp của Trái Đất, cụ thể hơn là tầng đối lưu, đang nở ra, dày thêm đến 50m mỗi thập kỷ.

Theo phát hiện được công bố ngày 5/11 trên tạp chí Science Advances, các phép đo được thực hiện ở Bắc Bán cầu trong 40 năm qua cho thấy, một lớp của Trái Đất, cụ thể hơn là tầng đối lưu, đang nở ra, dày thêm đến 50m mỗi thập kỷ và đó không phải là tin vui.

Các tác giả từ Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia ở Boulder (Colorado, Mỹ) khẳng định đó là tác động từ việc biến đổi khí hậu. "Đây là một dấu hiệu rõ ràng về sự thay đổi cấu trúc khí quyển. Những kết quả này cung cấp xác nhận độc lập, ngoài tất cả các bằng chứng khác về biến đổi khí hậu, rằng khí nhà kính đang làm thay đổi bầu khí quyển của chúng ta", đồng tác giả nghiên cứu, nhà khoa học Bill Randel nói.

Tầng đối lưu chính là lớp khí quyển thấp nhất mà chúng ta đang sống và hít thở, trải dài từ mực nước biển lên tới độ cao 7 km ở các cực và khoảng 20 km ở vùng nhiệt đới. Nó còn là lớp khí quyển chứa nhiều nhiệt và độ ẩm nhất. Phần lớn các hiện tượng thời tiết đều diễn ra ở lớp khí quyển này.

Không khí trong khí quyển nở ra khi nóng và co lại khi lạnh khiến tầng này có độ dày mỏng khác biệt tùy thời điểm. Nhưng thời gian gần đây, nó liên tục dày thêm.

Phân tích dữ liệu khí quyển như áp suất, nhiệt độ và độ ẩm được lấy từ 20-80 độ vĩ Bắc, ghép nối dữ liệu đó với dữ liệu GPS, nhóm nghiên cứu xác định lượng khí nhà kính trong khí quyển ngày càng tăng dẫn đến hiện tượng giữ nhiệt trong khí quyển, khiến tầng đối lưu nở ra liên tục.

Tốc độ gia tăng đang tăng dần theo thời gian và trong thời gian tới có thể lớp khí quyển của Trái Đất sẽ dày lên nhanh chóng, bất chấp tầng bình lưu đang co lại do mất ozone. Chưa rõ tác động cụ thể của việc bầu khí quyển dày lên như thế nào nhưng thay đổi trong bất cứ lớp nào của hành tinh chắc chắn sẽ tác động lâu dài đến sự sống.

Mặc dù có tính đến các sự kiện tự nhiên trong khu vực nghiên cứu, như 2 vụ phun trào núi lửa vào những năm 1980 và cuối những năm 1990, các nhà nghiên cứu ước tính hoạt động của con người vẫn chiếm 80% tổng mức mở rộng của khí quyển.

Minh Hoa (t/h)