An ninh - Hình sự

Phát hiện đường dây trồng, mua bán cần sa liên tỉnh với số lượng lớn

Với sự vào cuộc quyết liệt, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây trồng, tàng trữ, mua bán cần sa liên tỉnh, với quy mô lớn.

Chiều 22/12, một lãnh đạo Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can trong đường dây trồng, tàng trữ, mua bán chất ma túy (cần sa) liên tỉnh với số lượng lớn.

Các đối tượng nói trên gồm: Nguyễn Thành Nhân (SN 1985); Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985); Chu Văn Thiêm (SN 1987), cùng trú tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông và Phùng Văn Kiên, SN 1987, trú tại xã Ia Ga, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 21h ngày 11/12, tổ tuần tra kiểm soát Trạm cảnh sát giao thông Krông Búk, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Krông Búk phát hiện xe ô tô BKS: 48A-137.05 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk - Đắk Nông do Nguyễn Thành Nhân điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Trên xe lúc này còn có Nguyễn Văn Mạnh.

Cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật liên quan để phục vụ điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi dừng phương tiện để kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong xe có 3 bao tải bên trong có chứa 22kg hoa thảo mộc (nghi là hoa cần sa) và 1 túi đeo màu đen bên trong chứa 300 hạt thực vật (nghi là hạt giống cây cần sa).

Xét thấy đây là vụ việc phạm tội về ma túy có dấu hiệu hoạt động theo đường dây liên tỉnh, dưới chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Krông Búk đã khẩn trương huy động tối đa lực lượng phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng CSGT - Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương điều tra mở rộng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và rẫy của các đối tượng tại tỉnh Đắk Nông và tỉnh Gia Lai, cơ quan công an đã thu giữ thêm 720 hạt giống cây cần sa và 9,4kg hoa cây cần sa. Tổng khối lượng cần sa thu giữ là hơn 30kg hoa cây cần sa và hơn 1.000 hạt giống cây cần sa.

Qua đấu tranh, cơ quan xác định Nguyễn Văn Mạnh là đối tượng chủ chốt trong đường dây trồng, mua bán cần sa (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định, Nguyễn Văn Mạnh là đối tượng chủ chốt đã thiết lập một đường dây trồng, mua bán cần sa liên tỉnh. Theo đó, thông qua mạng xã hội Facebook, Mạnh tìm mua hạt giống cây cần sa, giao cho người khác trồng, sau đó thu mua lại hoa cây cần sa và bán cho các đối tượng ở Tp.HCM và các tỉnh khác để thu lợi.

Đồng thời, Mạnh liên hệ và giao cho Chu Văn Thiêm là người trú cùng xã tìm người có nhu cầu trồng, hướng dẫn cách chăm sóc, thu hoạch sau đó mua lại hoa cần sa để móc nối bán lại cho các đối tượng ở Tp.HCM và các tỉnh khác nhằm hưởng chênh lệch.

Vận dụng các mối quan hệ xã hội, khoảng tháng 8/2022, Thiêm giao hạt giống cần sa cho Phùng Văn Kiên trồng trên 0,9ha đất rẫy tại tỉnh Gia Lai.

Khu vực rẫy mà các đối tượng trồng cần sa (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến đầu tháng 12/2022, Thiêm liên lạc, báo với Mạnh đến tỉnh Gia Lai để lấy hoa cần sa.

Sáng 11/12, Mạnh thuê Nhân điều khiển xe ô tô BKS: 48A-137.05 từ tỉnh Đắk Nông di chuyển đến huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai để lấy hoa cần sa.

Ngay sau khi nhận hoa cần sa thành phẩm, các đối tượng đã đóng trong bao xác rắn, thùng xốp, rồi gửi xe khách xuống Tp.HCM và trực tiếp chở về tỉnh Đắk Nông để tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Khánh Ngọc