Sự kiện

Phát hiện 3 người chui gầm xe khi nhập cảnh để trốn cách ly

3 người đàn ông đã chui dưới gầm xe khách khi nhập cảnh từ Lào về Việt Nam để tránh việc kiểm tra y tế và cách ly phòng chống dịch Covid-19.

Sự việc trên được lực lượng chức năng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) phát hiện lúc 7h30 ngày 5/7, khi thực hiện kiểm tra xe khách mang BKS UN-8989, nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Theo Dân Trí, tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 người đàn ông gồm L.V.T. (33 tuổi), Đ.V.M. (24 tuổi) và P.H. (31 tuổi, cùng trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) trốn trong gầm xe.

Những người này khai trốn vào gầm xe để nhằm tránh bị kiểm tra y tế, cách ly tập trung.

3 người đàn ông trốn gầm xe để tránh bị kiểm tra y tế khi qua cửa khẩu.

Để thực hiện tốt công tác phòng chống Covid-19, ngay từ cửa ngõ biên giới, lực lượng chức năng sau đó nhanh chóng tiến hành kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, vệ sinh khử trùng, yêu cầu khai báo hành trình và tiến hành cách ly các công dân này.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tổ chức bàn giao các công dân này về địa phương cách ly theo quy định.

Thông tin trên Zing, tính từ ngày 18/3-2/7, ngành chức năng Hà Tĩnh đã tiếp nhận và làm thủ tục kiểm tra y tế, bàn giao hơn 11.000 công dân về cách ly tại các địa phương. Ngoài ra, nơi đây còn phát hiện hàng chục trường hợp nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam để trốn cách ly Covid-19.

T.C (T/H)