An ninh - Hình sự

Phạt đối tượng đăng thông tin sai sự thật về Lễ hội Cà phê

Chỉ vì muốn thu hút tương tác cho Facebook, một đối tượng đã đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.

Ngày 13/3, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Thông tin ban đầu cho biết, trước thời điểm diễn ra lễ hội cà phê, cơ quan chức năng phát hiện một trường hợp trú tại xã Cư Êbur, Tp.Buôn Ma Thuột đã đăng tải một bài viết sai sự thật về việc các quán cà phê phục vụ miễn phí.

Theo đó, trên tài khoản mạng xã hội Facebook của người này đăng tải: “Phát hiện một số quán cà phê trong BMT (Buôn Ma Thuột - PV) khóc ròng khi ‘bị ép’ phục vụ miễn phí trong mấy ngày tới!”.

Ngay khi nắm được thông tin, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với trường hợp nói trên.

Qua làm việc, người này thừa nhận thông tin trên là sai sự thật. Mục đích đăng thông tin trên nhằm thu hút tương tác cho Facebook.

Thực tế, Ban tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột đã vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tích cực hưởng ứng, tham gia phục vụ miễn phí ít nhất 1 ngày (ngày 10/3), chứ không có chuyện ép buộc.

Sau đó, có gần 500 cơ sở, quán cà phê đều hưởng ứng chủ trương này của chính quyền địa phương và Ban tổ chức lễ hội.

Trên cơ sở đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xử phạt vi phạm hành chính trường hợp này số tiền 5 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu người này viết cam kết chấp hành các quy định về an ninh mạng, không tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận, lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, người này đã tự nguyện xóa bài đăng trên trang Facebook cá nhân.

Khánh Ngọc